EURO 2020: Đội bóng nào phải di chuyển nhiều nhất ở vòng bảng?

Điểm khác biệt lớn nhất của EURO 2020 so với các kỳ EURO trước đó là giải đấu năm nay được tổ chức ở 11 quốc gia khác nhau, thay vì chỉ tập trung ở 1 hoặc 2 nước.

Chú thích ảnh
Chiếc Cúp của EURO 2020 trên sân vận động Stadio Olimpico ở Rome, Italy. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Việc này đồng nghĩa với việc các đội tuyển sẽ phải di chuyển nhiều hơn đáng kể so với các kỳ EURO trước đây. Theo tính toán của tờ Marca, Thụy Sĩ là đội phải di chuyển nhiều nhất trong số các đội tuyển tham dự EURO 2020. Đội bóng này phải di chuyển với khoảng cách lên tới 10.012 km để đá 3 trận vòng bảng. Tiếp đến là Ba Lan, khi Robert Lewandowski cùng các đồng đội sẽ di chuyển 9.457km để đá vòng bảng. Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Pháp cũng phải bay tới 6,344km để tới Đức và Hungary thi đấu.

Chỉ có 6 đội may mắn không phải di chuyển để đá vòng bảng, gồm Đức, Anh, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Italy và Hà Lan. Lý do là bởi cả 3 trận đầu tiên của những đội này đều diễn ra trên sân nhà. Những đội Scotland, Hungary và Nga cũng được đá 2 trận trên sân nhà và chỉ có 1 trận “làm khách”.

Việc liên tục phải di chuyển cả nghìn km trong thời gian ngắn sẽ tạo ra những thách thức lớn về thể lực cho các đội bóng. Chính vì vậy, giữ sức cho các cầu thủ sẽ là nhiệm vụ quan trọng mà nhiều huấn luyện viên trưởng phải tính đến nếu muốn đội bóng thi đấu thành công.

Tiến Thành (TTXVN)
EURO 2020: Đã đến lúc Rodri bước ra sân khấu lớn
EURO 2020: Đã đến lúc Rodri bước ra sân khấu lớn

Việc Sergio Busquets mắc COVID-19 đã mang đến cơ hội cho Rodri, để lĩnh xướng hàng tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha tranh tài ở EURO 2020. Rodri đã cải thiện rất nhiều về kỹ năng chơi bóng trong thời gian khoác áo Manchester City và đây là thời điểm để anh thể hiện giá trị của mình trên sân khấu lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN