Blue Origin công bố kế hoạch phát triển tên lửa cạnh tranh với SpaceX

Ngày 20/11, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos thông báo sẽ phát triển một phiên bản lớn hơn và mạnh hơn tên lửa New Glenn, qua đó định hình nhóm tên lửa phóng vệ tinh quỹ đạo tương tự tên lửa dòng Falcon của SpaceX, một doanh nghiệp đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Chú thích ảnh
Tên lửa New Glenn Blue Origin rời bệ phóng tại Căn cứ Không gian Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 16/1/2025. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Phiên bản mới, được công bố sau khi New Glenn hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 vào tuần trước, có tên New Glenn 9x4. Tên gọi này dựa trên cấu trúc gồm 9 động cơ ở tầng một và 4 động cơ ở tầng hai, tăng thêm 2 động cơ cho mỗi tầng so với thiết kế hiện tại của New Glenn.

Trong thông cáo, Blue Origin nhấn mạnh: “Chương tiếp theo trong lộ trình phát triển của New Glenn là một tên lửa hạng siêu nặng mới”. Ngoài ra, Blue Origin cũng công bố thêm một số nâng cấp khác.

Blue Origin chưa nêu thời điểm triển khai chuyến bay đầu tiên của phiên bản mới nhưng khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ, người phát ngôn công ty cho biết: “Việc phát triển dựa trên thiết kế 7x2 hiện tại sẽ giúp chúng tôi có thể chế tạo tên lửa mới nhanh hơn”.

Theo Blue Origin, 2 phiên bản New Glenn sẽ được khai thác song song nhằm mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng trong các lần phóng như triển khai siêu chùm vệ tinh (mega-constellations), thám hiểm Mặt Trăng và không gian sâu, cũng như các nhiệm vụ an ninh quốc gia, trong đó có chương trình “Golden Dome”.

Các công ty phóng tên lửa của Mỹ như Rocket Lab, SpaceX và United Launch Alliance (liên doanh của Boeing và Lockheed Martin) cũng đang xây dựng hoặc lên kế hoạch phát triển các dòng tên lửa cỡ lớn để đưa những "lô vệ tinh" ngày càng nặng và nhiều hơn lên quỹ đạo.

Blue Origin đã dành hàng tỷ USD và gần một thập kỷ để phát triển New Glenn - tên lửa cao 29 tầng với tầng một có khả năng tái sử dụng - nhằm cạnh tranh với dòng Falcon và cả Starship, mẫu tên lửa tái sử dụng hoàn toàn đang được SpaceX phát triển.

Giám đốc điều hành Blue Origin, ông Dave Limp, đã đăng trên X (Twitter) các hình ảnh mô phỏng cho thấy phiên bản New Glenn hạng siêu nặng cao vượt cả Saturn V - tên lửa 17 tầng từng đưa con người lên Mặt Trăng trong chương trình Apollo. Phiên bản 9x4 có khoang chở hàng lớn hơn và cao hơn đáng kể so với thiết kế New Glenn ban đầu.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.