Xây dựng Vùng 2 Hải quân vững mạnh toàn diện

Ngày 6/7, Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (căn cứ đóng tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) đã tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chú thích ảnh
Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân quán triệt nhiệm vụ tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu: Bộ Tư lệnh Vùng 2 (thành phố Vũng Tàu), Lữ đoàn 171 (thành phố Vũng Tàu),  Lữ đoàn 125 (thành phố Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh), Lữ đoàn 681 (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận). Hội nghị có sự tham dự của đại diện 9 đơn vị gồm các Lữ đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn trực thuộc Vùng 2 Hải quân.

Tại Hội nghị, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã quán triệt sâu sắc hình hình nhiệm vụ và tổ chức triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, chỉ thị, mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng với những nội dung chính là: Tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; đảm bảo lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu đồng bộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; quản lý, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và xử trí đúng các tình huống trên biển; bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị nắm, quản lý chắc tình hình tư tưởng, không để bị động bất ngờ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; phấn đấu xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, toàn diện.

Trong 6 tháng qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, đồng bộ các mặt công tác, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá và thực hiện tốt các nội dung công tác theo kế hoạch. Các lực lượng tập trung duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu đề xuất với Quân chủng xử trí tốt các tình huống trên biển; bảo vệ chủ quyền vùng biển trọng điểm DK1; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường; cứu hộ cứu nạn; quản lý nắm chắc vùng biển được phân công, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống cũng đều hoàn thành xuất sắc.

Đồng thời, Vùng 2 Hải quân cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, tổ chức thực hiện và hoàn thành trước kế hoạch, an toàn cuộc bầu cử sớm trên biển...

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Hội thi Báo cáo viên giỏi Vùng 2 Hải quân
Hội thi Báo cáo viên giỏi Vùng 2 Hải quân

Trong 3 ngày, từ 2-4/6, Vùng 2 Hải quân (trụ sở tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi lần thứ V năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN