Bệnh nhân đột quỵ, mắc các bệnh hô hấp tăng đột biến do rét đậm kéo dài

Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài hơn 1 tháng qua đã khiến số lượng bệnh nhân nhập viện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế gia tăng đáng kể. Trong đó, lượng bệnh nhân về các bệnh hô hấp, đột quỵ tăng đột biến, tăng từ 25-35%. 

Tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 bệnh nhi đến khám bệnh, những ngày cao điểm lên đến gần 400 bệnh nhi. Thời tiết mưa rét và nhiệt độ xuống thấp khiến cho các trẻ nhỏ dễ bị nhiễm các bệnh đường hô hấp như viêm họng, viêm mũi họng cấp, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi.

Chị Trương Thị Dung, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị cho biết: Thời tiết quá lạnh, con chị bị ho, khò khè và khó thở nên gia đình đưa cháu vào Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh hen phế quản. Cũng như gia đình chị, đa số phụ huynh đưa con vào khám bệnh tại đây đều mắc các bệnh về hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi.  

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Diễm Chi, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi Khoa Thần Kinh-Thận-Nội tiết, Bệnh viện Trung ương Huế, mùa Đông Xuân năm nay nhiệt độ xuống thấp hơn so với nhiều năm trước. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi - độ tuổi miễn dịch chưa cao, phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ nhất là ở các vùng đẩu, cổ, ngực và lòng bàn chân; bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, vận động hợp lý để trẻ có thể thích nghi, tạo miễn dịch nhằm đối phó với tình trạng thời tiết mưa lạnh. Các phụ huynh cần hạn chế đưa trẻ đến những nơi đông người trong mùa lạnh giá vì nguy cơ có nhiều người nhiễm virus cao, nhất là bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám kịp thời khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, li bì, bỏ bú, ăn kém, nhịp thở bất thường; thường xuyên giữ gìn vệ sinh thân thể và chú ý cho trẻ tiêm phòng cúm, tiêm ngừa phế cầu.

Từ tháng 12/2020 đến nay, khi các đợt rét đậm rét hại kéo dài, tại Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Trung ương Huế), số người bị đột quỵ nhập viện tăng khoảng 30%, trong đó các bệnh nhân ở độ tuổi dưới 40 bị đột quỵ cũng đang có xu hướng tăng cao. Bệnh nhân đột quỵ ngày càng có xu hướng trẻ hóa do chủ quan với bệnh lý tăng huyết áp, tim mạch, xơ vữa mạch máu, cùng với thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm sâu dễ dẫn đến nguy cơ xuất huyết não với tỉ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Thạc sỹ, Bác sỹ Lê Vũ Huỳnh, Phó Trưởng Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Các yếu tố nguy cơ gây nên đột quỵ thường sẽ trội hơn về những mùa lạnh, đặc biệt là yếu tố tăng huyết áp. Để phòng tránh nguy cơ đột quỵ trong thời tiết lạnh kéo dài, bên cạnh phòng ngừa các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, người dân phải giữ ấm ngay cả khi ở trong nhà, tránh tiếp xúc thời thiết lạnh đột ngột; theo dõi và điều trị bệnh lý huyết áp, kiểm soát đường huyết, kết hợp với chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng và tập thể dục đều đặn.

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.