Bên trong chính sách AI của Liên hợp quốc

Liên hợp quốc đang tìm cách thiết lập một diễn đàn trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu để cải thiện quản lý công nghệ AI, theo đó đề xuất thành lập một Văn phòng AI toàn cầu nhằm kết nối và điều phối các sáng kiến quốc tế hiện có.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Liên hợp quốc (LHQ) đang tìm cách thiết lập một diễn đàn trí tuệ nhân tạo để quản lý công nghệ này trên toàn cầu. Cơn sốt AI đã thúc đẩy hàng loạt hội nghị thượng đỉnh, cam kết, nguyên tắc không ràng buộc và các cuộc thảo luận quốc tế nhằm kiềm chế công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.

Theo bản thảo báo cáo mới từ nhóm cố vấn của LHQ, tổ chức này tin rằng họ có thể làm tốt hơn, với sự tham gia của những nhà tư tưởng hàng đầu như cựu Bộ trưởng AI của Tây Ban Nha Carme Artigas, chuyên gia AI của Giáo hoàng Francis, ông Paolo Benanti và Mira Murati, chuyên gia công nghệ trưởng của OpenAI. Báo cáo đề xuất các sáng kiến AI do LHQ hỗ trợ và việc thành lập một Văn phòng AI toàn cầu nhằm "lấp đầy khoảng trống và tạo sự kết nối cho hệ sinh thái quản trị AI quốc tế đang phát triển nhanh chóng".

Kể từ khi chatbot ChatGPT của OpenAI ra mắt vào tháng 11/2022, các nhà hoạch định chính sách đã vật lộn với triển vọng và nguy cơ của AI tạo sinh tiên tiến. EU đã gấp rút áp dụng Đạo luật Trí tuệ nhân tạo, cấm một số công cụ và áp đặt giới hạn đối với AI được coi là "rủi ro cao." Ở Mỹ, Nhà Trắng đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào năm ngoái, kết hợp tiêu chí an toàn của AI với chương trình nghị sự ủng hộ đổi mới.

Tuy nhiên, trên trường quốc tế, các nỗ lực chính sách về AI đã gia tăng, với các hướng dẫn không ràng buộc và các nguyên tắc về phát triển AI có trách nhiệm. Danh sách các sáng kiến này bao gồm: “Quy trình AI Hiroshima” của G7, các nguyên tắc chỉ đạo tự nguyện về AI tạo sinh; Hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI tại Anh và Hàn Quốc, kêu gọi các chính phủ và công ty AI tham gia để đối phó với rủi ro; Quan hệ đối tác toàn cầu về AI (GPAI) gồm 29 quốc gia thúc đẩy phát triển AI có trách nhiệm; và Hội đồng châu Âu đã đưa ra một hiệp ước về tác động của AI đối với nhân quyền và pháp quyền.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các quốc gia G20, Liên minh châu Phi và UNESCO cũng đã công bố các sáng kiến nhằm định hướng công nghệ AI.

Tuy nhiên, báo cáo của LHQ lập luận rằng có sự khác biệt trong chính sách AI. Trong khi các quốc gia công nghiệp hóa G7 - Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Canada - đều tham gia vào các sáng kiến quan trọng về AI, thì 118 quốc gia ở "Nam toàn cầu" không tham gia vào bất kỳ sáng kiến nào. Báo cáo nhấn mạnh rằng nhiều khu vực trên thế giới bị loại khỏi các cuộc thảo luận về quản trị AI quốc tế.

Điều này có nghĩa là việc trao cho LHQ vai trò quan trọng trong các vấn đề AI có thể giúp khắc phục sự mất cân bằng toàn cầu. Tuy nhiên, ý tưởng này có thể không được chấp nhận ở các nước phương Tây. Một nhà ngoại giao từ một quốc gia G7 cho rằng báo cáo làm suy yếu công việc của G7 về AI và có thể thúc đẩy chương trình nghị sự của Trung Quốc bằng cách tạo ra các cơ quan và diễn đàn cạnh tranh. Một quan chức cấp cao của EU cũng chỉ trích báo cáo vì không đưa vào các đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc liên kết báo cáo với "Sổ tay quy tắc AI" của EU.

Nếu nỗ lực của LHQ nhằm lấp đầy khoảng trống chính sách toàn cầu không thành công, điều đó có thể dẫn đến nhiều cuộc thảo luận về AI mà không có sự kết nối hiệu quả. Một cựu nhà ngoại giao đã lưu ý rằng sự gia tăng các hội nghị thượng đỉnh và diễn đàn phản ánh sự cần thiết phải xem xét chính sách AI và sẽ có sự hợp nhất các sáng kiến. GPAI đã được OECD tiếp quản, tổ chức cũng đã được các nhà lãnh đạo G7 lựa chọn để giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn về Quy trình Hiroshima.

Thomas Schneider, Chủ tịch Ủy ban AI của Hội đồng châu Âu, cho biết các vấn đề xung quanh AI sẽ tiếp tục được thảo luận ở nhiều diễn đàn khác nhau. Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng việc đưa tất cả các vấn đề về AI vào một phạm vi rộng để giải quyết mọi khía cạnh của AI trên mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội là khả thi.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Politico.eu)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.