Bắt giữ một hiệu trưởng cưỡng hiếp ít nhất 12 học sinh

Ngày 5/7, giới chức Bangladesh cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một hiệu trưởng với cáo buộc cưỡng hiếp ít nhất 12 học sinh.

Vụ việc bị phanh phui đã làm dấy lên làn sóng bức xúc trong dư luận, dẫn tới cuộc biểu tình của hàng trăm người.

Theo người đứng đầu Lực lượng Phản ứng nhanh (RAB) - Trung tá Kazi Samser Uddin, cảnh sát thuộc RAB đã bắt giữ Al Amin, hiệu trưởng và là người sáng lập trường Baitul Huda Cadet Madrassa ở thành phố Fatulla, ngoại ô thủ đô Dhaka. Mẹ của một học sinh 10 tuổi theo học tại trường trên đệ đơn kiện ông này vì hành vi cưỡng hiếp.Vụ bắt giữ được thực hiện ngày 4/7. Trung tá Uddin cho biết thêm hiệu trưởng trên bị tố cáo đã cưỡng hiếp ít nhất 12 trẻ em gái là học sinh trường. Đối tượng Al Amin ban đầu bác bỏ các cáo buộc, nhưng sau đó thừa nhận đã cưỡng ép nhiều học sinh quan hệ tình dục. 

Hàng trăm người dân thành phố Fatulla đã xuống đường biểu tình yêu cầu luật pháp nghiêm trị "yêu râu xanh" Al Amin để làm gương. Ngoài vai trò hiệu trưởng trường Madrassa, đối tượng còn là một tu sĩ tại một đền thờ Hồi giáo ở địa phương.

Hồi tuần trước, cảnh sát Bangladesh cũng đã bắt giữ 2 giáo viên phổ thông trung học tại thành phố Fatulla với cáo buộc cưỡng hiếp 20 học sinh. Cảnh sát cho biết những giáo viên này đã cưỡng hiếp các học sinh và thậm chí mẹ của một số học sinh trong suốt 4 năm qua.

Các tổ chức hoạt động vì quyền dân sự ở Bangladesh đã bày tỏ lo ngại về tình trạng số vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục gia tăng ở quốc gia Nam Á có số đông người Hồi giáo sinh sống này. Theo tổ chức Manusher Jonno Foundation, trong năm 2018, tại Bangladesh có 433 trẻ em bị cưỡng hiếp, chủ yếu ở độ tuổi 7-12. Trong khi đó, chỉ có 3% số vụ cưỡng hiếp được điều tra và xét xử hung thủ.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.