Nữ trung úy Hàn Quốc tự sát vì bị cấp trên cưỡng hiếp

Hải quân Hàn Quốc thông báo một nữ sĩ quan thuộc lực lượng này đã tự sát tại nhà riêng sau khi bị một đại úy cấp trên cưỡng hiếp.

Đài Sputnik (Nga) dẫn thông báo trên cho hay, nữ quân nhân được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào khoảng 5h40 chiều ngày 23/5. Nạn nhân là trung úy làm việc tại Sở Chỉ huy quân đội Gyeryongdae, cách thủ đô Seoul khoảng 160km về phía Nam.

Trước khi xảy ra vụ việc, nữ trung úy Hải quân này đã tâm sự với một người bạn ở ngoài ngành rằng cô đã bị cấp trên cưỡng hiếp. Người ta đã tìm thấy tại nhà cô một tờ giấy viết: “Tôi sẽ không còn ở trên thế giới này từ ngày mai”.

Đại úy được cho là hung thủ hãm hiếp nữ quân nhân đã bị cảnh sát quân sự bắt giữ. Tuy nhiên, người này chỉ thừa nhận đã quan hệ tình dục với nạn nhân, chứ không hề cưỡng bức cô. Danh tính của nạn nhân và nghi phạm đều chưa được tiết lộ.

Mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã có những nỗ lực nhằm chống lại nạn tấn công tình dục ở trong quân đội nước này thì các nhà hoạt động nhân quyền cho biết nó vẫn là một vấn đề dai dẳng chưa bị dập tắt.

Ông Bang Hye-lim tại Trung tâm Nhân quyền Quân đội Hàn Quốc cho biết: “Đây dường như là một trường hợp điển hình, trong đó một nam cấp trên lạm dụng quyền lực để xâm phạm một nữ cấp dưới”.

Năm ngoái, Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc thăm do và thu về kết quả đáng báo động rằng trong vòng 5 năm qua có tổng cộng 111 nữ quân nhân bị cấp trên của mình tấn công tình dục.

Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.