Bất chấp đồng USD yếu, giá vàng vẫn giảm

Vàng quay đầu giảm giá trong phiên giao dịch ngày 2/4 tại thị trường Mỹ bất chấp đồng USD suy yếu.
Vàng quay đầu giảm giá trong phiên giao dịch ngày 2/4 tại thị trường Mỹ, giữa bối cảnh giới đầu tư dường như đã “phớt lờ” việc đồng USD yếu đi để dồn sự tập trung vào các số liệu tích cực của kinh tế Mỹ. Nhà đầu tư nhận định rằng thị trường việc làm của Mỹ trong tháng 3/2015 sẽ tiếp tục được cải thiện, dù tăng trưởng kinh tế chững lại. Cuối phiên 2/4 tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 1.200,10 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6/2015 cũng hạ 7,3 USD, xuống 1.200,90 USD/ounce.
Bất chấp đồng USD yếu, giá vàng vẫn giảm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Giá vàng đã đảo ngược xu hướng đi lên lúc đầu phiên sau khi xuất hiện báo cáo cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước giảm. Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ thông báo rằng thâm hụt thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng co lại về mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009. Tuy nhiên, đồng USD vẫn chịu sức ép đi xuống do giới quan sát vẫn nhận định rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ giảm mạnh trong quý I năm nay. Tuy nhiên, đồng bạc xanh suy yếu không giúp vàng duy trì đà tăng ban đầu, ngược lại, mặt hàng này còn đảo chiều đi xuống khi giới đầu tư chuyển hướng quan tâm sang báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng Ba, dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 3/4. Các chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của hãng tin Anh Reuters ước tính, kinh tế Mỹ tạo thêm 245.000 việc làm trong tháng Ba, sau khi ghi nhận số việc làm mới tạo trong tháng Hai là 295.000 việc làm.
Chứng khoán Mỹ đi lên
Khép lại phiên giao dịch ngày 2/4, ở thời điểm trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh, chứng khoán Mỹ đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư nhận định rằng báo cáo việc làm ở nước này trong tháng Ba sẽ không làm thay đổi bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cụ thể, kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi thêm 65,06 điểm (0,37%), lên 17.763,24 điểm, còn chỉ số S&P 500 cũng tăng 7,27 điểm (0,35%), lên 2.066,96 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 6,71 điểm (0,14%), lên 4.886,94 điểm. Theo nhà phân tích Bill Lynch của Hinsdale Associates, khối lượng giao dịch trên thị trường mỏng và ảm đạm do tại thời điểm này mọi người chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Theo thống kê, lượng đơn đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước giảm xuống mức thấp là 268.000, trong khi thâm hụt thương mại của nước này thu hẹp xuống mức thấp nhất trong hơn năm nay, mà theo giới phân tích, điều này sẽ hỗ trợ cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong quý I/2015. Thị trường đang chờ đợi báo cáo về tình hình việc làm do Bộ Lao động Mỹ công bố trong ngày hôm nay (3/4). Theo dự báo, nền kinh tế Mỹ ước tạo thêm được 250.000 việc làm mới trong tháng Ba, thấp hơn mức tăng 288.000 của tháng trước đó, song đây vẫn là số liệu mang tính tích cực. Minh Trang - ML (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.