Điện Biên cần xây dựng 60 cầu treo

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, để đảm bảo việc đi lại và sự an toàn cho người dân, toàn tỉnh cần xây mới và xây lại 60 cầu treo dân sinh.

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, để đảm bảo việc đi lại và sự an toàn cho người dân, toàn tỉnh cần xây mới và xây lại 60 cầu treo dân sinh.

Điện Biên cần xây dựng 60 cầu treo ảnh 1

Điện Biên cần nhiều những cây cầu treo dân sinh để đồng bào tiện đi lại, giao thương.


Cụ thể, sẽ phải xây mới 51 cầu tại các vị trí đường giao thông vượt qua dòng suối lớn, khe sâu nhưng chưa được xây cầu; đồng thời đầu tư xây dựng lại 9 cầu đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao, với tổng vốn đầu tư là trên 289 tỷ đồng. Trong đó, hai huyện Điện Biên Đông và Nậm Pồ có nhu cầu xây dựng mỗi huyện 12 cầu treo.


Trong những ngày qua, Đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đã tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng của hệ thống cầu treo dân sinh trong toàn tỉnh. Theo báo cáo sơ bộ, huyện Tủa Chùa có 2 cầu treo, trong đó 1 chiếc cầu treo ở xã Can Hồ bị xuống cấp nghiêm trọng, đã cắm biển cấm không cho đồng bào qua lại và UBND huyện đang có kế hoạch xây đập tràn liên hợp thay thế; huyện Tuần Giáo có 4 cầu hư hỏng nặng, đang xử lý cũng phải cắm biển cấm cầu, 10 cầu khác đã xuống cấp, cần được sửa chữa sớm...


Đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo hiện trạng cầu treo dân sinh trên toàn bộ địa bàn với UBND tỉnh trong tháng 4/2014, để sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.


Ông Đỗ Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Điện Biên cho biết: Địa hình tỉnh Điện Biên bị chia cắt, mạng lưới sông, suối dày đặc, nên nhu cầu xây dựng cầu treo là rất lớn. Nhiều cầu treo đã xây dựng cách đây hơn 10 năm bị xuống cấp một phần là do kinh phí bảo trì hạn hẹp, nên không được sửa chữa thường xuyên.


Việt Hoàng - Trọng Thủy

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.