Bắc Ninh: Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

Ngày 2/5, tại Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan (gọi tắt Visakan), thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hùng Nhơn tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo (Halal).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định, lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bắc Ninh nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung, đánh dấu bước phát triển mới trong việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm thuốc thú y theo công nghệ hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện khắt khe của thị trường thế giới.

Hồi giáo là một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới với hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Việc công ty xuất khẩu lô hàng thuốc thú y sang thị trường Halal được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Hùng Nhơn.

Với sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh cùng với tiềm năng và kinh nghiệm sẵn có của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tin tưởng, trong thời gian tới Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy tại Bắc Ninh; nghiên cứu, quan tâm, đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, tập trung, an toàn sinh học, nhà máy giết mổ, nhà máy chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các vị khách quốc tế và tập đoàn Hùng Nhơn đã thực hiện nghi thức xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Halal.

Giới thiệu về lô hàng xuất khẩu, ông Trần Văn Bình, Tổng Giám đốc Visakan cho biết: Lô hàng xuất khẩu sang Indonesia gồm thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng mang thương hiệu Sakan với tổng giá trị xuất khẩu hơn 200.000 USD. Đây là các sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ WHO - GMP/GLP/GSP (thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới) cho hai nhà máy NonBetalactam và Betalactam với 5 dây chuyền gồm: thuốc bột, thuốc tiêm, thuốc uống, cốm và hỗn dịch tiêm. Đặc biệt, Sakan hiện đang sở hữu phòng thí nghiệm (phòng Lab) đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường các quốc gia Hồi giáo (Halal). Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Cùng với lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên đi thị trường Hồi giáo, tại sự kiện, 3 doanh nghiệp gồm Visakan (Sakan), PT. Ekasapta Wijayatangguh (Indonesia) và De Heus Indonesia đã ký Biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm thuốc thú y, thuốc sát trùng tại Indonesia.

Theo đó, Visakan sẽ phụ trách cung cấp sản phẩm thuốc thú y, thuốc sát trùng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, sản lượng theo đề nghị của các đối tác; PT. Ekasapta Wijayatangguh phụ trách nhập khẩu và phân phối sản phẩm cho De Heus Indonesia tại thị trường Indonesia; De Heus Indonesia cam kết sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm được cung cấp bởi các thành viên trong liên kết chuỗi tham gia thực hiện ký kết theo biên bản ghi nhớ.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thế mạnh trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến với quy trình khép kín từ con giống, thức ăn, cho đến chế biến giết mổ theo tiêu chuẩn ISO, GLOBAL G.A.P và các tiêu chuẩn chuyên ngành quốc tế. Hơn 10 năm qua, Tập đoàn Hùng Nhơn là đối tác truyền thống chiến lược của Tập đoàn De Heus-một đơn vị đi tiên phong trong ngành nông nghiệp.

Với mục tiêu tạo ra chuỗi liên kết khép kín “từ trang trại đến bàn ăn”, trong thời gian qua, Tập đoàn Hùng Nhơn đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thuốc thú y, các chế phẩm sinh học tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan; đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng nhận, hiện nay có hơn 200 sản phẩm được cấp phép lưu hành trên thị trường nội địa. Với thị trường xuất khẩu, công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu 23 dòng sản phẩm đến 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.