Ba Lan ký hợp đồng nhập khẩu khí đốt dài hạn của Mỹ

Tập đoàn khí đốt lớn của Ba Lan PGNiG đã ký hợp đồng dài hạn mua khoảng 40 triệu tấn khí hóa lỏng tự nhiên của một nhà cung cấp khí đốt có trụ sở tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Tập đoàn khí đốt Ba Lan PGNiG đã ký hợp đồng dài hạn mua khoảng 40 triệu tấn khí hóa lỏng tự nhiên của Mỹ. Ảnh: steelguru.com

Đây là lần đầu tiên một đối tác tại khu vực Trung - Đông Âu ký hợp đồng nhập khẩu khí hóa lỏng với Mỹ.

Chủ tịch tập đoàn PGNiG của Ba Lan Piotr Wozniak cho biết hợp đồng này được ký vào ngày 16/10 với hiệu lực 20 năm và sẽ giúp Ba Lan giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Theo đó, mỗi năm Ba Lan sẽ nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng từ Tập đoàn Venture Gobal Calcasieu Pass có trụ sở tại bang Louisiana của Mỹ và Tập đoàn Venture Global Plaquemines LNG.

Cũng theo ông Wozniak, giá khí đốt trong hợp đồng trên thấp hơn 20% so với hợp đồng nhập khẩu khí đốt có hiệu lực đến năm 2022 mà Ba Lan đã ký với Tập đoàn Gazprom của Nga.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.