Nga khẳng định tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua Ukraine

Ngày 18/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này dự định tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên tới châu Âu qua Ukraine, mặc dù dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 2 đã được khởi động và mở ra cơ hội vận chuyển khí đốt trực tiếp Nga-Đức.
Nga khẳng định tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua Ukraine ảnh 1

Công nhân vận hành một trạm bơm thuộc đường ống dẫn khí đốt tại thị trấn Boyarka ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Nga, ông Putin khẳng định Moskva sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt sang Đức thông qua Ukraine chừng nào hoạt động này còn mang lại lợi ích kinh tế. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh dự án Dòng chảy phương Bắc 2 không liên quan gì tới vấn đề chính trị, và coi đây đơn thuần là một dự án thương mại.

 

Về phần mình, Thủ tướng Merkel cho biết Đức có lợi ích chiến lược khi duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga, khẳng định điều này không ảnh hưởng đến việc duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững chắc với Mỹ. Bà Merkel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục vận chuyển khí đốt thông qua Ukraine. Theo nhà lãnh đạo này, Berlin coi trọng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 như một dự án thương mại song các bên vẫn cần cân nhắc tới các yếu tô liên quan và đảm bảo lợi ích của Ukraine.

Tuyến đường ống dẫn khí đốt theo Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 có chiều dài 1.225 km, xuất phát từ vịnh Narva thuộc khu vực biên giới giữa Nga và Estonia tới thành phố Lubmin, miền Đông Bắc nước Đức. Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đặt mục tiêu hàng năm sẽ cung cấp 55 tỷ m3 khí tự nhiên của Nga cho Liên minh châu Âu (EU) đến Đức thông qua biển Baltic thay vì đi qua Ukraine như trước nay. Nhiều quốc gia đã phản đối dự án này, trong đó có Ukraine, do sợ mất nguồn thu từ việc trung chuyển khí đốt của Nga. Mỹ, nước có kế hoạch đầy tham vọng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu, cũng phản đối dự án trên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.