Ukraine chuẩn bị ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Slovakia

Tập đoàn năng lượng Eustream của Slovakia đề xuất sử dụng đường ống Vojany của nước này để vận chuyển khí đốt từ các nước Tây Âu sang Ukraine ngay trong năm nay.

Tại thủ đô Bratislava của Slovakia, ngày 24/4, đã diễn ra cuộc họp 3 bên giữa Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Tomas Malatinsky với Bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan và Đặc phái viên châu Âu phụ trách năng lượng Gunther Oettinger về Bản ghi nhớ (MoU) cung cấp khí đốt từ Slovakia tới Ukraine.

Tại cuộc họp theo ông Malatinsky, các bên đã cơ bản nhất trí nội dung bản ghi nhớ, đang tiếp tục thảo luận một số điểm bất đồng nhỏ và dự kiến ký thông qua vào ngày 28/4 tới.

Tập đoàn năng lượng Eustream của Slovakia, đối tác tham gia dự án, đề xuất sử dụng đường ống Vojany của nước này để vận chuyển khí đốt từ các nước Tây Âu sang Ukraine ngay trong năm nay.

Ukraine chuẩn bị ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Slovakia ảnh 1

Phía Slovakia cho biết họ chỉ có thể sử dụng đường ống Vojany, có công suất vận chuyển tối đa 10 tỷ m3 từ nay tới đầu năm 2015, để phục vụ dự án này vì đường ống chính chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu đi qua Ukraine và Slovakia thuộc quản lý của tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga - Gazprom.

Đại diện của EU, ông Oettinger cũng cho thừa nhận đường ống Vojany là phương án khả thi nhất cả về mặt pháp lý và kỹ thuật trong bối cảnh hiện nay.

Slovakia, quốc gia thành viên EU và có chung đường biên giới với Ukraine, nằm ở vị trí chiến lược trên cung đường trung chuyển khí đốt từ Tây Âu sang Ukraine. Nếu dự án cung cấp khí đốt ngược trở lại này cho Ukraine được thông qua, Ukraine có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga, nhất là khi Nga đã tăng gần gấp đôi giá khí đốt bán cho Ukraine và đang đe dọa dừng cung cấp năng lượng cho Kiev.

Ukraine cũng đang đàm phán một thỏa thuận tương tự với Hungary và Ba Lan.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.