ASEAN nỗ lực thúc đẩy hòa bình khu vực

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM 47) tại Nay Pyi Taw (Myanmar) đã diễn ra Hội nghị chuyên đề về hòa bình và hòa giải do Viện ASEAN vì Hòa bình và Hòa giải (AIPR) tổ chức.
Ngày 8/8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM 47) tại Nay Pyi Taw (Myanmar) đã diễn ra Hội nghị chuyên đề về hòa bình và hòa giải do Viện ASEAN vì Hòa bình và Hòa giải (AIPR) tổ chức.
ASEAN nỗ lực thúc đẩy hòa bình khu vực ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao các nước chụp ảnh chung tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar chiều 8/8. Ảnh: Việt Hải - TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông cáo báo chí của Ban Thư ký ASEAN cho biết, phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban cố vấn AIPR, đánh giá cao hoạt động của viện cũng như sáng kiến tổ chức sự kiện này của AIPR. Tổng Thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của các hoạt động của AIPR, nhất là khi ASEAN ra đời vào lúc đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh và căng thẳng giữa các nước trong khu vực cách đây 47 năm, đồng thời nêu rõ sự ra đời của AIPR thể hiện nguyện vọng, cam kết hòa bình cũng như quyết tâm của các nước ASEAN xây dựng và duy trì hòa bình trong khu vực. Tổng Thư ký Lê Lương Minh kêu gọi AIPR tiếp tục xem xét và tìm kiếm những phương thức, biện pháp mới để tăng cường thúc đẩy và thực hiện các cam kết của ASEAN về hòa bình, vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai trong khu vực và trên thế giới.
Diễn đàn ''ASEAN 47 năm: Cùng lớn mạnh'' tại Malaysia
Ngày 8/8, tại Kuala Lumpur, Viện Chiến lược và Lãnh đạo châu Á (ASLI) đã tổ chức Diễn đàn ''ASEAN 47 năm: Cùng lớn mạnh'', hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu gồm các đại sứ, trưởng phái đoàn ngoại giao, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia đến từ hơn 20 nước trên thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao đã tham dự diễn đàn.Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamzah Zainuddin nhấn mạnh việc hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ chỉ được coi là thành công khi cả ba trụ cột hợp tác (Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN) được hoàn thiện ở mức cao nhất có thể. Cộng đồng ASEAN, như đã nêu trong "Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015", sẽ chứng kiến việc toàn bộ 10 nước thành viên thống nhất các quy tắc và thủ tục, gắn kết chặt chẽ thông qua kết nối về cơ cấu, cơ sở hạ tầng và kết nối nhân dân. Lộ trình này sẽ tập trung vào người dân và tạo ra một ASEAN cho tất cả mọi người.Thứ trưởng Zainuddin cho biết năm 2015, Malaysia sẽ giữ chức Chủ tịch ASEAN và sẽ tập trung vào hai lĩnh vực chính, bao gồm việc xây dựng tầm nhìn ASEAN sau năm 2015 và lập biểu đồ chung cho ASEAN trong tương lai. Malaysia đã đưa ra 9 yếu tố cốt lõi và tin rằng đó sẽ là cơ sở để thúc đẩy quá trình hội nhập ASEAN. Malaysia kêu gọi thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên, tạo ra một khu vực hòa bình, thịnh vượng và không có xung đột, phi vũ khí hủy diệt hàng loạt và ma túy. Bên cạnh đó, Malaysia cũng muốn thấy sự lớn mạnh hơn nữa của cộng đồng ASEAN - một ASEAN hội nhập và cạnh tranh hơn về kinh tế, trong khi quan hệ đối ngoại với các đối tác đối thoại được thúc đẩy mạnh mẽ. Là Chủ tịch ASEAN vào năm tới, Malaysia có trách nhiệm bảo đảm cơ sở cho sự thành công của Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.Tại diễn đàn, các đại biểu đã nghe các tham luận của cựu Tổng Thư ký ASEAN Ong Keng Ong, Đại sứ Indonesia Herman Prayitmo, Đại sứ Philippines J. Eduardo Malaya về kinh nghiệm trong ASEAN và tầm nhìn tương lai đối với ASEAN, tham luận của Đại sứ Nhật Bản Makio Miyagawa về quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Trong tham luận tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao nhấn mạnh trải qua những thăng trầm trong hơn 4 thập kỷ qua, ASEAN đã trưởng thành và trở thành một trong những tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới. ASEAN không những củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ở Đông Nam Á, mà còn mở rộng các nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao bày tỏ tin tưởng rằng là một trong những thành viên sáng lập, với bề dày kinh nghiệm trong ASEAN, Malaysia - Chủ tịch ASEAN năm 2015 - sẽ đủ khả năng dẫn dắt ASEAN thành công bước vào cộng đồng cũng như cùng ASEAN định hướng đúng đắn cho các bước phát triển tiếp theo của khối sau năm 2015. Động lực phát triển của ASEAN nằm chính trong năng lực nội tại của mỗi nước thành viên và được tăng cường nhờ việc tranh thủ tối đa các cơ hội đang có. Đại sứ nhấn mạnh ''ASEAN đã là mái nhà chung của chúng ta suốt 47 năm qua và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chia sẻ vận mệnh chung trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa''.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.