Tổ chức lễ thượng cờ ASEAN và Quốc kỳ Việt Nam tại Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Quốc kỳ Việt Nam nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 8/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Quốc kỳ Việt Nam nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967- 8/8/2014) và 19 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2014).

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của ASEAN kể từ khi thành lập năm 1967. Trong chặng đường 47 năm qua, ASEAN đã trưởng thành và lớn mạnh thành một trong những tổ chức khu vực thành công trên thế giới, không chỉ có khả năng củng cố tình hữu nghị, đẩy mạnh liên kết và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á, mà còn góp phần vào củng cố hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được làm việc tại Malaysia, một trong những nước sáng lập ASEAN, và là Chủ tịch ASEAN năm 2015. Đại sứ hy vọng rằng với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của các nước thành viên, một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động và vững mạnh sẽ được xây dựng thành công vào năm tới.

Đại sứ cũng cho biết việc Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995 là sự kiện có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với đất nước Việt Nam. Trong 19 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoạt động của ASEAN và đang cùng các nước ASEAN phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và giai đoạn phát triển tiếp theo.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.