Argentina phối hợp với Twitter ngăn chặn phát ngôn gây thù hận trên mạng xã hội

Ngày 26/9, Chính phủ Argentina đã ký thỏa thuận với công ty công nghệ Twitter Inc. - chủ quản mạng xã hội Twitter - về việc thúc đẩy các hành động chung nhằm ngăn chặn sự gia tăng phát ngôn gây thù hận trên mạng xã hội.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Twitter trên màn hình điện thoại và máy tính ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo công ty Twitter Inc., Quốc vụ khanh phụ trách quyền con người của Argentina, ông Horacio Pietragalla, đề xuất tăng cường hợp tác trong việc nâng cao nhận thức của người dân và giảm thiểu các tác động của tình trạng phát ngôn gây thù hận trên mạng xã hội. Ông Pietragalla cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật giữa các cơ quan chức năng của Argentina và Twitter nhằm “cải thiện chất lượng của các cuộc tranh luận công khai trên mạng xã hội và ngăn chặn các tình huống bạo lực có thể xảy ra”.

Về phần mình, Giám đốc Twitter tại Mỹ Latinh Hugo Rodríguez Nicolat nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các hành động chung với mục đích tăng cường “kỹ năng số” (khả năng tìm kiếm, đánh giá, sử dụng, chia sẻ và tạo nội dung bằng công nghệ thông tin và Internet) của người dùng.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghề KOL bước vào giai đoạn lấy niềm tin làm thước đo

Nghề KOL bước vào giai đoạn lấy niềm tin làm thước đo

Theo Đại tá - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nghề KOL chỉ có giá trị bền vững khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những yêu cầu mới của pháp luật đang đưa nghề KOL vào một bước chuyển quan trọng.
Australia kêu gọi siết quản lý thuật toán mạng xã hội do lo ngại về sự gia tăng bạo lực ở thanh thiếu niên

Australia kêu gọi siết quản lý thuật toán mạng xã hội do lo ngại về sự gia tăng bạo lực ở thanh thiếu niên

Các nhà hoạt động xã hội tại Australia đang kêu gọi chính phủ nước này áp dụng cơ chế “chủ động lựa chọn” đối với các thuật toán đề xuất nội dung trên mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của nội dung bạo lực, hạ thấp phụ nữ và mang tính kỳ thị giới đối với thanh thiếu niên.