Tỷ phú E.Musk cáo buộc Twitter vi phạm bảo mật dữ liệu

Ngày 15/9, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã cáo buộc công ty mạng xã hội Twitter gian lận vì đã che giấu những sai phạm nghiêm trọng trong công tác bảo mật dữ liệu, hành vi mà theo ông chủ hãng xe điện Tesla là có thể cho phép ông tuyên bố kết thúc thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỷ phú người Mỹ gốc Nam Phi này đã sửa đổi đơn kiện đối với Twitter, theo đó bổ sung các cáo buộc của ông Peiter "Mudge" Zatko - người từng đứng đầu bộ phận bảo mật của Twitter, cho rằng công ty mạng xã hội này gian lận và phá vỡ hợp đồng. Theo đó, trong đơn kiện mới nhất, tỷ phú Musk cũng cáo buộc Twitter che giấu việc công ty này không tuân thủ thỏa thuận năm 2011 về dữ liệu người dùng với Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ. Đơn kiện nêu rõ, với những hành vi này, ông có toàn quyền từ bỏ thỏa thuận sáp nhập với Twitter.

Tỷ phú Musk - người giàu nhất thế giới, đã yêu cầu một thẩm phán tòa án bang Delaware  (Mỹ) phán quyết rằng ông không bắt buộc phải hoàn tất thỏa thuận sáp nhập với Twitter. Trong khi đó, Twitter muốn thẩm phán này yêu cầu tỷ phú Musk phải mua lại công ty với giá 54,2 USD/cổ phiếu. Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra ngày 17/10 tới và kéo dài 5 ngày.

Sau khi tỷ phú Musk sửa đổi và bổ sung đơn kiện, cổ phiếu của Twitter đã tăng 0,6% trong phiên giao dịch cuối ngày 15/9.

Twitter cho biết đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc của ông Zatko đối với công ty này. Theo Twitter, ông Zatko đã bị sa thải trước đó do làm việc kém hiệu quả. Các luật sư biện hộ cho Twitter đã nói trước tòa rằng những cáo buộc của ông Zatko chống lại Twitter không có căn cứ.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.