Apple sắp ra mắt chế độ ‘phong tỏa’ trên thiết bị di động

Tính năng cài đặt mới sẽ bảo vệ người dùng chống lại các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp giống như Pegasus.
Chú thích ảnh
Chế độ Lockdown sẽ được ra mắt cùng hệ điều hành mới của các sản phẩm Apple vào mùa thu năm nay. Ảnh: PA

Tập đoàn công nghệ Apple (Mỹ) vừa thông báo về việc ra mắt tính năng cài đặt mới để bảo vệ những người dùng thường xuyên là mục tiêu tấn công như nhà báo và chính trị gia chống lại các phần mềm gián điệp như Pegasus của NSO Group (Israel). Chương trình này cho phép người dùng bí mật theo dõi chủ sở hữu thiết bị thông qua máy ảnh, màn hình và micrô.

Chế độ Lockdown (phong tỏa) sẽ chặn hầu hết các tệp đính kèm tin nhắn và chặn các cuộc gọi FaceTime đến từ những người dùng mà chủ sở hữu thiết bị chưa từng liên hệ trước đó. Nó cũng sẽ ngăn quyền truy cập vào điện thoại iPhone khi được kết nối với máy tính hoặc phụ kiện nếu thiết bị đang ở trạng thái khóa.

NSO Group nhiều lần khẳng định họ chỉ bán phần mềm gián điệp cho các chính phủ nhằm mục đích theo dõi những kẻ khủng bố và tội phạm khác, đồng thời đã kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ của khách hàng trước khi cho phép họ sử dụng ứng dụng. 

Tuy nhiên, theo một cuộc điều tra gần đây, Pegasus bị tiết lộ là đã theo dõi điện thoại của hàng trăm nhà báo và nhà hoạt động chính trị.

Mặc dù Apple không tiết lộ có bao nhiêu người dùng iPhone đã bị tấn công thông qua Pegasus hoặc các chương trình sao chép, nhưng họ đang khởi kiện công ty này. 

Pegasus có thể lây nhiễm vào điện thoại thông qua các cuộc tấn công thầm lặng mà không yêu cầu người dùng tải xuống tệp đính kèm hoặc tương tác với tin tặc. Trong khi các phiên bản trước yêu cầu người dùng nhấp vào liên kết trong văn bản hoặc email, phiên bản gần đây của Pegasus đã khai thác lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành của thiết bị. Điều này có nghĩa là trách nhiệm thuộc về Apple (hoặc Google trong trường hợp điện thoại Android) nếu không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

Việc xác định điện thoại có bị nhiễm virus Pegasus hay không là điều không thể đối với người dùng bình thường, vì ứng dụng ẩn trong thư mục gốc của hệ điều hành và sẽ tự hủy nếu không thể liên lạc về máy chủ trong một khoảng thời gian nhất định.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.