Apple phát triển công nghệ hỗ trợ điều khiển thiết bị bằng tín hiệu não

Theo tờ The Wall Street Journal đưa tin ngày 13/5, Apple đang từng bước tham gia vào lĩnh vực giao diện não - máy tính, với mục tiêu trong tương lai cho phép người dùng điều khiển thiết bị như iPhone thông qua tín hiệu thần kinh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng tiếp cận tốt hơn cho hàng chục nghìn người mắc các chứng suy giảm vận động nghiêm trọng, chẳng hạn như tổn thương tủy sống hoặc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS), giúp họ sử dụng thiết bị di động mà không cần thao tác bằng tay.

Apple đang hợp tác với Synchron, một công ty chuyên phát triển giao diện não - máy tính, để thiết lập tiêu chuẩn mới cho công nghệ này. Synchron là nhà sản xuất thiết bị Stentrode, một loại thiết bị cấy ghép có hình dạng tương tự stent và được đưa vào tĩnh mạch gần vùng vỏ não vận động. Thiết bị này có thể đọc tín hiệu thần kinh và chuyển đổi chúng thành lệnh điều khiển trên màn hình.

Dù công nghệ vẫn đang trong giai đoạn đầu và cần vài năm nữa để phổ biến, Apple kỳ vọng vào một tương lai khi các thiết bị cấy ghép như của Neuralink của tỷ phú Elon Musk, hay các đối thủ khác được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép rộng rãi. Hiện tại, một số giao diện não - máy tính đã được thử nghiệm an toàn trên một nhóm nhỏ bệnh nhân.

Theo giới phân tích, nếu thành công, bước tiến này có thể mở ra kỷ nguyên mới trong tương tác giữa con người và thiết bị, với những tiềm năng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hỗ trợ y tế.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.