Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, là trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước.
Từ ngày 1/7/2025, khi cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP Hồ Chí Minh mới sau sắp xếp, hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có diện tích hơn 6.700km2, dân số gần 14 triệu người, sẽ trở thành siêu đô thị mới của vùng và cả nước.
Công viên Mê Linh, tọa lạc tại phường Sài Gòn, là không gian văn hóa đặc sắc ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, đồng thời là điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân cũng như địa chỉ trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách trong suốt nhiều năm qua.
Những tòa cao ốc chọc trời bên sông Sài Gòn thể hiện sự phát triển vượt bậc của TP Hồ Chí Minh.
Những năm gần đây, TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai các chương trình đột phá về hạ tầng, logistics, chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Bước vào kỷ nguyên mới, TP Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách mà còn là nơi ươm mầm khát vọng vươn lên của hàng triệu người dân.
Đây là bước đột phá mang tính lịch sử, đưa TP Hồ Chí Minh bước vào thời kì phát triển với quy mô và tầm vóc chưa từng có, đồng thời mở ra chu kì tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường bất động sản.
Ngoài ra, sự cộng hưởng này giúp tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng, nhân lực và tài chính, biến siêu đô thị TP Hồ Chí Minh thành “cỗ máy hiện đại” thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm lực đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đi vào hoạt động, tạo bước đột phá thu hút nguồn lực tài chính, nền tảng phát triển kinh tế, xã hội.
Từng là một khu đầm lầy hoang vu, đến nay, Phú Mỹ Hưng (diện tích khoảng 2.600ha tọa lạc ở phường Tân Hưng và Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh) đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất Việt Nam.
Bitexco Financial Tower, tòa tháp biểu tượng của TP Hồ Chí Minh với thiết kế độc đáo và tầm nhìn 360 độ ấn tượng, là điểm đến lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố.
Sông Sài Gòn là tuyến giao thông đường thủy quan trọng của TP Hồ Chí Minh, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kết nối hệ thống cảng biển, đồng thời góp phần vận chuyển hàng hóa và hình thành các khu vực thương mại sầm uất từ xưa đến nay.
Toàn cảnh TP Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao sống động với những gam màu đa dạng, vừa mang nét đặc trưng truyền thống qua các công trình kiến trúc lịch sử, vừa toát lên vẻ hiện đại nhờ những tòa cao ốc chọc trời và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, tạo nên một diện mạo đô thị ngày càng năng động.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ hướng về UBND TP Hồ Chí Minh, điểm nhấn đan xen giữa truyền thống và hiện đại giữa lòng thành phố.
Diện mạo phường Thủ Dầu Một, nơi lưu giữ nét văn hóa truyền thống bản địa và là điểm nhấn đô thị phát triển của TP Hồ Chí Minh.
Phường Vũng Tàu nhìn từ trên cao với nhiều công trình nhà ở cao tầng khang trang hòa vào cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, là điểm đến du lịch biển lý tưởng tại TP Hồ Chí Minh.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc hợp nhất ba địa phương lại với nhau sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ, mở ra cơ hội mới để hình thành các siêu dự án hạ tầng, bất động sản, tài chính, thương mại với quy mô đột phá ở Việt Nam.
Sáng 20/10, tại Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), các nữ phóng viên, biên tập viên và người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tham dự tọa đàm “Khỏe đẹp mỗi ngày”, tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong.
Chiều 19/10, kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ chuyên dụng với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn đã được lai dắt về đến khu vực Bến Bạch Đằng sau hành trình đường thủy dài khoảng 124 km từ khu vực Vũng Tàu.
Khoác lên mình sắc màu duyên dáng của tà áo dài truyền thống giữa những ngày Thu Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến dạo phố và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Ngày 19/10, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khai mạc Không gian trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học với chủ đề “Phát huy nguồn lực nhân văn - Phát triển bao trùm, bền vững”.
Trước thực trạng tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang chậm tiến độ, tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương rà soát, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm các mốc hoàn thành đã đề ra.