Quang cảnh buổi diễn tập lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ năm nay diễn ra ngày 18/1 trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Ít nhất 25.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được điều động đến thủ đô Washington sau vụ bạo loạn hôm 6/1.

Đại dịch COVID-19 đã buộc đội chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden phải giảm quy mô lễ nhậm chức, nhằm tránh tụ tập đông người, hạn chế lây lan virus. Chủ đề lễ nhậm chức năm nay sẽ là “Nước Mỹ đoàn kết”. Ông Joe Biden sẽ chính thức nắm quyền tổng thống vào trưa 20/1, theo quy định được nêu trong Tu chính án số 20.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Điện Capitol, nơi sẽ diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.
Chú thích ảnh
Một người trong vai Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn tập tuyên thệ nhậm chức trong buổi diễn tập ngày 18/1.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden.
Chú thích ảnh
Lực lượng Thủy quân Lục chiến của Nhà Trắng trong buổi diễn tập.
Chú thích ảnh
Công viên National Mall rợp bóng cờ.
Chú thích ảnh
Một người trong vai Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn tập cho lễ nhậm chức sắp tới.
Chú thích ảnh
Đoàn quân nhạc diễn tập chuẩn bị cho lễ nhậm chức ngày 20/1. 
Chú thích ảnh
Một người trong vai Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và phu quân của bà, ông Doug Emhoff.
Chú thích ảnh
Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc tham gia buổi diễn tập.
Chú thích ảnh
Buổi diễn tập nhậm chức đã bị gián đoạn vào sáng 18/1 do Điện Capitol bị phong tỏa sau khi giới chức an ninh phát hiện "mối đe dọa an ninh từ bên ngoài".
Chú thích ảnh
Những người diễn tập được sơ tán nhanh chóng sau cảnh báo của giới chức an ninh.
Chú thích ảnh
Các đơn vị quân đội diễu hành trước Điện Capitol.
Chú thích ảnh
Các thành viên quân đội tập dượt các nghi lễ.
Chú thích ảnh
Ghế ngồi được đặt cách xa nhau nhằm thực hiện giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Quân nhạc biểu diễn trong buổi diễn tập.
Chú thích ảnh
Một chiếc trực thăng bay phía trên Điện Capitol trong buổi diễn tập.

      

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)
'Không có thông tin tình báo' về mối đe dọa đối với lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ
'Không có thông tin tình báo' về mối đe dọa đối với lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Ngày 18/1, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller cho biết trong khi các quan chức thực thi pháp luật đang thúc đẩy lực lượng Vệ binh Quốc gia triển khai tại thủ đô Washington D.C, nhà chức trách Mỹ “không có thông tin tình báo nào cho thấy có mối đe dọa bên trong” đối với lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong tuần này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN