Những người phụ nữ làm rạng danh đất nước

Trong xã hội hiện đại và xu thế hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày càng phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với tiến trình phát triển của đời sống xã hội.
Chú thích ảnh
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2011 cho hai nhà khoa học nữ: PGS.TS Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (Bộ Công Thương) và PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình với Giáo sư Nguyễn Thị Kim Chi (ngoài cùng bên phải) và Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tý, hai nhà khoa học được nhận giải thưởng KOVALEVSKAIA lần thứ nhất, năm 1985. Ảnh: Thái Bình/TTXVN
Chú thích ảnh
 Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viên Phụ sản Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho ngành Sản phụ khoa Việt Nam, giúp hàng ngàn đứa trẻ chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm, là "bà tiên" của hàng ngàn gia đình Việt. Ảnh: Đinh Hằng/ TTXVN
Chú thích ảnh
 Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Phạm Hữu Thư tặng hoa cho đại diện chị em tiêu biểu của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Minh Thu/ TTXVN
Chú thích ảnh
 Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 6 giành được ngôi vị cao nhất tại SEA Games, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên liên tục mang vinh quang về cho Tổ quốc với nhiều tấm huy chương vàng giành được trên “đường đua xanh” ở nhiêu giải đấu. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Mai Kiều Liên là người đã dẫn dắt Vinamilk hơn 40 năm qua, đưa công ty trở thành trường hợp thành công điển hình nhất của khối doanh nghiệp Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Ngày 18/10/2018, bà được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh giải thưởng "Thành tựu trọn đời" cho người phụ nữ Việt Nam nổi bật có những thành tích và đóng góp đã được chứng minh và ảnh hưởng lớn tới một lĩnh vực, xã hội hay quốc gia. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, người đã làm nên cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam, đấu tranh minh bạch thị trường sữa, lan tỏa tinh thần sản xuất thực phẩm sạch, hữu cơ…3 năm (2016, 2017, 2019), bà được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Thị Lang, nguyên Trưởng Bộ môn Di truyền và Chọn giống của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long là một trong 7 người phụ nữ được vinh danh trong Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2011; Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2014. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Nữ Viện sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) luôn kiến tạo những điều mới mẻ, có những lựa chọn độc đáo, vì lợi ích cộng đồng. Chị đã giành được Giải thưởng “Ý tưởng và Mô hình quốc gia thông minh xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Cuộc thi toàn cầu về ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh ở Anh năm 2018 (trong ảnh), với ứng dụng “App 9999 Tết” - một trong những từ khóa “hot” trên Google dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Như Mai/TTXVN
Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc tết Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, chiều 16/2/2015. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chú thích ảnh
Nghệ sỹ nhân dân Chu Thúy Quỳnh, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Việt Nam đóng góp to lớn cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật. Bà là một trong 10 cá nhân được vinh danh "Công dân Thủ đô" ưu tú năm 2015. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Độc đáo vườn bí ngô khổng lồ của nhà vườn Đà Lạt

Độc đáo vườn bí ngô khổng lồ của nhà vườn Đà Lạt

Sau khoảng 4 tháng chăm sóc, vườn bí ngô khổng lồ của anh Đinh Tiến Đăng bắt đầu cho thu hoạch. Giống bí ngô khổng lồ được anh Đăng nhập khẩu, chăm sóc theo quy trình ứng dụng công nghệ cao cho ra những quả bí nặng từ vài chục kg đến hơn 100kg và bán vào dịp lễ Halloween.

Á Hậu Mai Ngô mở màn phiên “Rằm Rộ”.

Khi sắc màu Trung thu Việt bước lên sàn diễn

Chuẩn bị đến Trung thu, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng.