Mang Tết đến với quân dân huyện đảo Trường Sa

Ngày 3/1/2019, tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân tổ chức tiếp nhận hàng hóa, quà Tết được gửi đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Đó là hoa, cây cảnh cảnh từ Hưng Yên, mứt Tết, bánh kẹo, gạo, đỗ từ Hà Nội, hoa phong lan từ Đà Lạt, cây lá giang từ Bình Định, chè của Thái Nguyên; 3500 phần quà của các cá nhân, đơn vị và hơn 20.000 bức thư, thiệp chúc tết của các em học sinh cả nước… Tất cả là tấm lòng, là tình cảm thân thương của đất liền gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Chú thích ảnh
Những cây quất quà Tết của tỉnh Hưng Yên được tập kết bên cầu cảng.
Chú thích ảnh
Những cây quất là món quà của tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đến với Trường Sa.
Chú thích ảnh
Mang tình cảm của đất lền gửi tới quân dân huyện đảo Trường Sa.
Chú thích ảnh
Hoa lan Đà Lạt gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa.
Chú thích ảnh
Thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ Vì biển đảo quê hương vận chuyển hàng Tết lên tàu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng Tết ra Trường Sa.
Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng Tết lên tàu.
Hoàng Hùng (TTXVN)
Hàng ngàn suất quà đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa
Hàng ngàn suất quà đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa

Nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các quần đảo Trường Sa đón Xuân Kỷ Hợi 2019 đủ đầy, chương trình “Xuân Biên giới - Tết Hải đảo” năm 2019 đã mang hàng ngàn suất quà đến với các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN