Đà Nẵng trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 6 quận

Ngày 27/7/2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản 4930/UBND-SYT về việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7/2020 tại 6 quận là: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và phong tỏa 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và các tuyến đường xung quanh các bệnh viện này nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong vòng 15 ngày. 

Chú thích ảnh
Người nhà bệnh nhân tranh thủ chuyển các nhu yếu phẩm cho người bệnh trước giờ Bệnh viện Đà Nẵng và tuyến đường Hải Phòng bị phong tỏa. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tối 27/7 người dân Đà Nẵng đã bắt đầu tự thực hiện giãn cách nên cách điểm vui chơi, hóng mát bên bờ sông Hàn rất thưa vắng không còn đông người như mọi ngày. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không còn người tập trung tại các điểm vui chơi hóng mát bên bờ sông Hàn. 
Chú thích ảnh
Đà Nẵng sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7/2020.
Trần Lê Lâm (TTXVN)
Ngày 27/7: Thêm 11 ca dương tính COVID-19; Đà Nẵng giãn cách xã hội; ngân hàng BIDV bị cướp
Ngày 27/7: Thêm 11 ca dương tính COVID-19; Đà Nẵng giãn cách xã hội; ngân hàng BIDV bị cướp

Ngày 27/7 nhiều thông tin nóng liên quan tới COVID-19: Thêm 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, có liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng; Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc giãn cách xã hội 14 ngày với thành phố du lịch này; giá vàng vượt 57 triệu đồng/lượt; 2 tên cướp dùng súng uy hiếp lấy đi hơn 900 triệu đồng của chi nhánh ngân hàng BIDV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN