Rác ngập tuyến đường nối giữa Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang thi công dở dang

Dự kiến thông xe từ năm 2021, nhưng dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng hiện vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, khiến nhiều đoạn đường tại đây đang trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, xây dựng.

Dự án đường nối giữa đường Phạm Hùng (Vành đai 3) với Vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức ( TP Hà Nội) dài là 6 km, dự kiến thông toàn tuyến vào năm 2021.

Trong đó, đoạn giữa dài hơn 3,5 km từ đường Lê Đức Thọ tới Quốc lộ 70 (nay là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô), có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, đã được thông xe từ năm 2017.

Tuyến đường nối sau hoàn thiện sẽ giúp người dân các Khu đô thị Vân Canh, Kim Chung, Di Trạch và huyện Hoài Đức di chuyển về Trung tâm Hà Nội qua trục đường thẳng, rút ngắn hơn chục km thay vì phải đi vòng qua Quốc lộ 32, Quốc lộ 70, đến đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Dự án hiện gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. UBND quận Nam Từ Liêm đã họp với các hộ dân cần phải di dời, nhưng chưa đi đến thống nhất. 

Chú thích ảnh
Đoạn nối giữa đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài hơn 1 km, được phê duyệt từ năm 2017, nhưng đến nay, đoạn đường nối này mới hoàn thành khoảng 70 - 80% tiến độ.
Chú thích ảnh
Nguyên nhân chậm tiến độ là do hàng chục hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
Chú thích ảnh
Hàng chục căn nhà tạm chưa di dời án ngữ đoạn đường từ Lê Đức Thọ - Phạm Hùng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nơi đây trở thành điểm đổ trộm rác thải sinh hoạt, xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Chú thích ảnh
 Ngã tư Lê Đức Thọ đi sâu vào khoảng 200 m đã được trải thảm nhựa, nhưng vẫn ngổn ngang các ụ bê tông, gây mất an toàn cho người dân. Do chậm thi công, nên nơi đây trở thành điểm tập kết rác thải.
Chú thích ảnh
Rác thải bủa vây cả đoạn đường gây ô nhiễm môi trường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công trường dự án không có rào chắn, chỉ có biển cảnh báo tạm bợ.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Hà Nội: Cận cảnh căn nhà 4 mặt tiền sau giải phóng mặt bằng trên phố Đại La
Hà Nội: Cận cảnh căn nhà 4 mặt tiền sau giải phóng mặt bằng trên phố Đại La

Sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2 tại phố Đại La (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều ngôi nhà trong ngõ bỗng nhiên được ra mặt đường lớn, đặc biệt là một ngôi nhà có tới 4 mặt tiền, nhưng chỉ rộng 15,2 m2.

Chặn dòng dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng
Chặn dòng dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng

Ngày 22/3, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức chặn dòng dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Đây là dự án đã kéo dài hơn 12 năm do gặp vướng mắc chủ yếu trong giải phóng mặt bằng và hiện vẫn còn trên 300 hộ dân trong vùng dự án chưa di dời để bàn giao mặt bằng.

Gấp rút giải phóng mặt bằng phục vụ chặn dòng công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng
Gấp rút giải phóng mặt bằng phục vụ chặn dòng công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đôn đốc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ chặn dòng công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đến thời điểm này mới giải phóng mặt bằng được khoảng 80%; trong đó mới gần 50% mặt bằng sạch, còn lại vẫn bị "xôi đỗ" nằm rải rác trên tuyến, gây khó khăn cho công tác thi công của nhà thầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN