An toàn cho trẻ

Cho trẻ trở lại trường học trực tiếp là một quyết định tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

Việc mở cửa lại trường học là yêu cầu bức thiết, bởi khi trẻ ở nhà lâu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, không chỉ làm chậm chương trình học văn hóa, kiến thức mà còn tác động rất lâu dài đến sự phát triển, tâm sinh lý của trẻ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi số lượng học sinh mắc COVID-19 trong trường học gia tăng đã khiến nhiều phụ huynh trở nên lo lắng vì sự an toàn của trẻ. Theo đó, nhiều phụ huynh đã quyết định tiếp tục cho con học trực tuyến để tránh nguy cơ nhiễm bệnh từ trường học. Đặc biệt, với cấp học mầm non và tiểu học – đối tượng chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19, nhiều phụ huynh vẫn chưa đồng ý cho con quay trở lại trường.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người tỏ ra dè dặt khi cho rằng việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi là không cần thiết vì COVID-19 ít lây lan ở trẻ em và trẻ em có nhiễm thì bệnh cũng không nặng. Bên cạnh đó, họ còn “truyền tai” nhau khi nghi ngờ rằng vaccine COVID-19 chưa biết có tác dụng phụ như thế nào với trẻ khi tiêm. Điều này đã khiến nhiều phụ huynh phân vân khi được lấy ý kiến về việc tiêm vaccine cho trẻ. Trong khi có một thực tế hiện nay mà họ không nhìn nhận, đó là số trẻ mắc COVID-19 vẫn nhiều và số ca chuyển biến nặng phải nhập viện cũng không phải ít.

Bảo vệ người dân an toàn trước đại dịch COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, khi những người dân từ 12 tuổi trở lên đã an toàn vì đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nhập 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhằm tiếp tục bảo vệ an toàn cho nhóm đối tượng này.

Trong giai đoạn cả nước thực hiện việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, việc bảo vệ an toàn cho trẻ không phải là khư khư giữ trẻ trong nhà hay bên cạnh cha mẹ, bởi trẻ vẫn có nhu cầu đi học, giao tiếp xã hội giống như người lớn. Chưa kể, với sự phát triển liên tục với nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2, chưa biết khi nào đại dịch COVID-19 mới có thể kết thúc. Do đó, giải pháp cốt yếu và hiệu quả nhất hiện nay vẫn là tiêm vaccine phòng COVID-19. Từ kinh nghiệm của những nước đi trước, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả bảo vệ cho trẻ rất lớn. Bởi, nếu chẳng may trẻ mắc bệnh sau khi được tiêm vaccine thì nguy cơ chuyển biến nặng của trẻ cũng đã giảm đi rất nhiều.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hiện đã có hơn 60 quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi. “Hầu hết các quốc gia đã chấp thuận vaccine này từ tháng 11/2021 và nhiều quốc gia đến tháng 2/2022 cũng đã chấp thuận vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Thị Hồng cho biết.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đã tham khảo số lượng vaccine sử dụng trên thế giới, hiện nay đã có 80 triệu liều của hãng Pfizer/BioNTech được phân bổ cho các quốc gia. Số liệu vẫn đang được tiếp tục cập nhật qua hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các nhà sản xuất.

“Đây là vaccine đã được sử dụng tại các quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu, đồng thời các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia là những nước gần chúng ta cũng đã chấp thuận sử dụng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Về việc sử dụng vaccine cho trẻ ở độ tuổi này, theo khuyến cáo, số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất thì tính an toàn của vaccine cũng tương tự như đối với vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ lớn từ 12 tuổi cho đến dưới 18 tuổi. Do đó, Việt Nam chúng ta cũng triển khai như các quốc gia trên thế giới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Thị Hồng nhấn mạnh.

Còn theo ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, bản chất của vaccine này là các thành phần RNA thông tin – khi đi vào trong tế bào, tạo ra các protein, phối hợp với một số tế bào miễn dịch để tạo ra kháng thể chống virus. Các RNA thông tin không xâm nhập vào nơi chứa tế bào di truyền của cơ thể con người. Đây là một cơ chế khoa học rất rõ ràng. Những ảnh hưởng ngay lập tức 5-7-10 ngày sau tiêm không nên lo ngại, vì cũng giống như các loại vaccine tiêm chủng cho trẻ lớn hơn và cho người lớn.

Hiện vaccine Pfizer đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả; đồng thời cũng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép khẩn cấp để sử dụng cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Các thử nghiệm lâm sàng của Pfizer cho thấy, sau khi tiêm hai liều vaccine này, trẻ em từ 5-11 tuổi tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh, phù hợp với các quan sát trước đây ở thanh thiếu niên và người lớn. Do đó, việc phụ huynh nên bỏ tư tưởng e dè và cho trẻ từ 5-11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 là việc cần thiết và duy nhất hiện nay để bảo vệ an toàn cho trẻ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Minh Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.