Ăn Tết, chơi Tết

Không khí Tết đã tràn ngập các phố phường, miền quê. Hoa đào, hoa mai và nhiều loài hoa trưng Tết đều đã khoe sắc báo hiệu mùa xuân về.

Người mua, kẻ bán tấp nập ở các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống với đủ các mặt hàng phục vụ Tết như bánh chưng, bánh tét, mứt Tết, mâm ngũ quả, bánh kẹo… Thanh niên nam nữ xúng xính trong các cửa hàng thời trang, quần áo để chọn những bộ cánh ưng ý nhất diện Tết. Khách ngồi chờ hàng dãy dài tại các cửa hiệu làm đẹp, cắt tóc, rửa xe… để mong có một hình ảnh tươm tất nhất trong những ngày đầu năm mới.

Tại các nhà ga, bến xe, người người “tay xách nách mang” những đặc sản về quê ăn Tết với niềm vui đoàn viên bên gia đình, người thân sau những ngày xa cách. Ở nông thôn, những nồi bánh chưng đã bập bùng ánh lửa. Đâu đó thoảng mùi thơm của nước lá mùi để tắm gội vào ngày tất niên.

Hòa trong không khí đó, các cơ quan, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu thiếu nhi, công nhân lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo… Nhiều nhóm tình nguyện cũng tích cực tham gia, đóng góp để tặng bánh chưng, quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn với mong ước lan tỏa tinh thần sẻ chia, ấm áp tình người, Tết đủ đầy với mọi người mọi nhà.

Tết nhất, câu cửa miệng để nói lên những gì tốt đẹp nhất cả về tinh thần và vật chất đều có trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng mặt khác nó cũng lại là câu cảm thán “Tết với chả nhất” trước những phiền toái vào những ngày trước và sau Tết.

Đó là cảnh tắc nghẽn giao thông ở những tuyến đường huyết mạch, con phố trung tâm thành phố. Nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ, nhất là liên quan đến Tết tăng vọt khiến đâu đâu cũng đông đúc, xếp hàng chờ đợi, mà sự thiếu kiên nhẫn sẽ dẫn đến chen lấn xô đẩy, tranh giành cãi cọ. Các doanh nghiệp thì lo thiếu hụt nhân công, năng suất lao động giảm trong khi thời hạn giao hàng với đối tác nước ngoài đâu có sự thông cảm “Tết mà”. Với mỗi cá nhân, công việc cuối năm bận rộn với những hoạt động tổng kết, lễ lạt, lại thêm lo chuẩn bị đón Tết cho gia đình khiến ai cũng cảm thấy đang “quay như chong chóng”. Từ đó mà dễ mệt mỏi, cáu gắt, thậm chí nguy cơ xảy ra những tai nạn nhiều hơn. Riêng với nhiều chị em phụ nữ, chỉ nghĩ đến phục vụ cỗ bàn ngày Tết cũng đã thấy ngán ngẩm.

Chẳng thế mà cứ vào dịp Tết, luồng ý kiến về việc bỏ Tết âm lịch truyền thống, gộp chung vào Tết dương lịch lại làm nóng dư luận. Một dẫn chứng rất cụ thể là ở Nhật Bản, vào năm 1873 thời kỳ Minh Trị Duy Tân, nước này đã chính thức quy định ngày đầu năm mới theo năm dương lịch. Đây được coi là một trong những cải cách để nước Nhật hòa nhập và bắt nhịp với sự phát triển của các nước phương Tây.

Ở Việt Nam, GS Võ Tòng Xuân là người đầu tiên chính thức đưa ra đề xuất này (trên báo chí) vào năm 2006. Ông đề nghị nên nghỉ Tết dương lịch trong thời gian từ 26/12 đến 4/1 và nghỉ Tết âm lịch vào 2 ngày 30 Tết và mùng 1 Tết. Các hoạt động chào mừng năm mới, lễ hội truyền thống... vẫn tiếp tục gìn giữ và phát huy như bình thường. Cho đến nay, ý kiến trái chiều vẫn còn nhiều, nhưng tựu chung lại đều có một thông điệp là mong muốn hạn chế mặt tiêu cực của những ngày Tết.

Hàng năm, vào trước Tết, Ban Bí thư Trung ương Đảng đều có chỉ thị về việc tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết với mục tiêu thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai hàng loạt các biện pháp cụ thể để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực.

Kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân cũng ngày một nâng cao. Việc lo một cái Tết đủ đầy giờ đã không phải là quá khó. Những gì ngày trước phải “chờ đến Tết” thì nay có quanh năm. Bởi vậy, Tết đến mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Mà điều này thì rất dễ thực hiện nếu như chúng ta giản lược những thủ tục do “phú quý sinh lễ nghĩa”, hãy để lòng mình an nhiên, thư thái, tràn đầy tình yêu thương khi đón mùa xuân về.

Trần Ngọc Tú

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.