Đã bắt được các đối tượng đâm lái xe Grab lấy tiền chơi game

Các đối tượng đâm gục lái xe Grab vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ được xác định là Giàng Seo Diu (tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Văn Sơn (tỉnh Bắc Giang). Hiện, một đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Chiều 25/7, đại diện phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết: Danh tính của hai đối tượng gây án là Giàng Seo Diu (sinh năm 2002, trú xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1997, trú xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Theo kết quả điều tra, Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ (sinh năm 2003 trú xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thường lang thang tại khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Diu bàn với Vỹ mua 1 con dao gấp tại cổng bến xe Mỹ Đình, cùng Vỹ đi cướp xe ôm.

Chú thích ảnh
Đối tượng dùng dao đâm tài xế Grab là Giàng Seo Diu (sinh năm 2002) Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19/7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Diu và Vỹ thuê anh Q. (lái xe Grab mang biển kiểm soát: 29T1- 371.12) chở đến cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) với giá 250.000 đồng.

Khi xe đến đường đê sông Đuống xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), thấy vắng người, Diu yêu cầu anh Q. dừng xe. Tại đây, Vỹ dùng 2 tay ôm anh Q. để Diu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực anh Q.. Sau đó, Vỹ và Diu cướp ví và lấy luôn xe máy bỏ chạy về hướng đi Bắc Giang theo đường 1A cũ.

Sau khi gây án, Diu chở Vỹ về xã Hoàng Linh, Việt Yên, Bắc Giang cầm cố chiếc xe máy được 4.500.000 đồng. Đến 12 giờ ngày 19/7, cả hai đi xe khách về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Tại đây, Vỹ kể lại cho Sơn nghe việc Diu và Vỹ cướp tài sản như nội dung nêu trên.

Đến ngày 24/7, PC02 đã bắt giữ Diu và Sơn. Riêng Vỹ hiện đang bỏ trốn. Sức khoẻ của anh Q. (lái xe Grab bị đâm) đang dần bình phục và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức.

PC02 đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm khoanh vùng, truy bắt đối tượng bỏ trốn, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TN/Báo Tin tức
Giả dạng tài xế Grab để cướp giật tài sản của hàng chục phụ nữ
Giả dạng tài xế Grab để cướp giật tài sản của hàng chục phụ nữ

Ngày 26/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Anh Dũng (sinh năm 2003, trú tại Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN