Chặt phá vườn cà phê do xích mích tình cảm với con gái chủ nhà

Ngày 25/2, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thanh (43 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hòa Nam, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/2/2021, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Di Linh nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Thanh (59 tuổi, trú tại Thôn 4, xã Hòa Nam, huyện Di Linh) về việc vườn cà phê của gia đình bị kẻ xấu chặt phá. Khám nghiệm hiện trường cho thấy tại khu vườn của bà Thanh có 135 cây cà phê ghép, 5 cây mắc ca, 3 cây mít, 13 cây sầu riêng và 2 cây bơ bị chặt phá; tổng giá trị thiệt hại gần 15 triệu đồng. 

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Di Linh đã mời Phạm Văn Thanh lên làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận, do xích mích tình cảm với con gái bà Thanh nên nảy sinh ý định trả thù. Đêm 11/2/2021, Phạm Văn Thanh đã lẻn vào vườn cà phê nhà bà Phạm Thị Thanh và chặt phá cây cối để giải tỏa bức xúc cá nhân. Ngày 24/2/2021, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Thanh.

Thời gian qua, tại nhiều xã của huyện Di Linh liên tục xảy ra các vụ hủy hoại cây công nghiệp, cây ăn trái có giá trị cao của người dân mà không tìm ra thủ phạm. Chỉ tính trong năm 2020, trên địa bàn các xã Hòa Ninh, Hòa Nam (huyện Di Linh) đã xảy ra ít nhất 5 vụ chặt phá vườn cây cà phê và sầu riêng của người dân. Nghiêm trọng nhất là vào giữa tháng 4/2020, gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (thôn 15, xã Hòa Ninh) bị kẻ xấu đốn hạ gần 120 cây sầu riêng 5 năm tuổi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Anh Vũ Xuân Hải, trú tại thôn 7, xã Hòa Ninh cho biết: Từ năm 2015 đến nay, vườn cà phê của gia đình anh bị kẻ xấu đốn hạ tới 10 lần, lần ít thì 50 - 60 cây, lần nhiều lên đến hơn 200 cây. Riêng trong năm 2020, vườn bị chặt phá 2 lần.

Trong tất cả các vụ việc trên, chủ hộ đều trình báo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương song vẫn chưa tìm ra thủ phạm, khiến người dân địa phương bức xúc, lo lắng. Việc điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của đối tượng Phạm Văn Thanh đem lại hy vọng ngăn chặn được tình trạng chặt phá vườn cây có giá trị cao của các hộ dân tại địa phương.

Hiện Công an huyện Di Linh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Thông tin về vụ gần 5.000 m2 rừng phòng hộ ven biển Sóc Trăng bị chặt phá
Thông tin về vụ gần 5.000 m2 rừng phòng hộ ven biển Sóc Trăng bị chặt phá

Liên quan đến việc gần 5.000 m2 rừng phòng hộ ven biển tại ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) bị chặt hạ, ngày 27/8, thông tin từ ông Võ Văn Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã làm việc với đại diện công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm về việc thi công công trình nâng cấp đê biển ảnh hưởng đến rừng phòng hộ tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN