Ấn Độ cam kết cung cấp 5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn báo The Economic Times cho biết, Chính phủ Ấn Độ cam kết cung cấp 5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới vào năm 2022.
Chú thích ảnh
Nhân viên đóng gói vaccine Covishield, một phiên bản của AstraZeneca tại nhà máy của SII. Ảnh: AP

Tuyên bố này do Thủ tướng Narendra Modi đưa ra ngày 18/11 khi khai mạc Hội nghị cấp cao Đổi mới Toàn cầu năm 2021 của Liên minh Dược phẩm Ấn Độ (IPA).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Modi cho hay Ấn Độ đã xuất khẩu 65 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đến gần 100 quốc gia trong năm nay, và trong những tháng tới sẽ xuất khẩu nhiều hơn thế nhiều khi năng lực sản xuất vaccine tăng lên.

Ông Modi đồng thời lưu ý ngành dược phẩm là một động lực chính của nền kinh tế Ấn Độ, sử dụng 3 triệu lao động và tạo ra thặng dư thương mại khoảng 13 tỷ USD. Kể từ năm 2014, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đã thu hút được 12 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vẫn còn tiềm năng thu hút nhiều vốn hơn nữa.

Cũng theo Thủ tướng Modi, Chính phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) trị giá 300 tỷ rupee (khoảng 4 tỷ USD) để khuyến khích sản xuất trong nước trang thiết bị y tế và các thành phần dược phẩm hoạt tính quan trọng. Ông cho biết thêm hiện có nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm y học cổ truyền của Ấn Độ.

Năm 2021, Ấn Độ xuất khẩu các loại thuốc thảo dược trị giá 1,5 tỷ USD. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đang nỗ lực thành lập Trung tâm y học cổ truyền toàn cầu tại Ấn Độ để phổ biến y học cổ truyền.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.