Airbus A320 trở thành dòng máy bay bán chạy nhất lịch sử

Ngày 10/7, Tập đoàn Airbus của châu Âu đã ghi dấu mốc thương mại mới khi A320 vượt qua Boeing 737 của Mỹ để trở thành dòng máy bay được bàn giao nhiều nhất trong lịch sử.
Chú thích ảnh
Máy bay Airbus A320 cất cánh tại Blagnac, miền Tây Nam Pháp. Ảnh tư liệu: The Gazette/TTXVN

Với chiếc A320 mới nhất được bàn giao cho hãng hàng không Flynas của Saudi Arabia, Airbus đã phá vỡ kỷ lục kéo dài nhiều thập kỷ của Boeing khi nâng tổng số bàn giao lên 12.260 chiếc kể từ khi A320 bắt đầu được đưa vào khai thác năm 1988, theo dữ liệu của công ty tư vấn Cirium có trụ sở tại Anh.

Tổng cộng Boeing và Airbus đã bàn giao hơn 25.000 máy bay thuộc dòng thân hẹp này, vốn được thiết kế ban đầu để phục vụ các trung tâm trung chuyển lớn và sau đó được các hãng hàng không giá rẻ sử dụng rộng rãi. Sau sự kiện 11/9/2001, Boeing đã cắt giảm sản lượng trong khi Airbus tăng cường hợp tác với các hãng giá rẻ này.

Hiện Airbus là nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới tính theo số lượng bàn giao hằng năm và đang mở rộng sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc. Dòng A320 được ra mắt năm 1984 vào thời điểm nhiều người nghi ngờ liệu Airbus có thể tồn tại thêm 1 thập kỷ nữa hay không sau khi cố gắng tung ra hai dòng máy bay thân rộng. Ba năm sau, A320 thực hiện chuyến bay đầu tiên. Khi đó, các kỹ sư của Airbus đã mạo hiểm khi lần đầu tiên đưa hệ thống điều khiển bằng máy tính (fly-by-wire) vào một dòng máy bay thương mại chủ lực - một công nghệ tiên phong từng bị giới nghiệp đoàn và một số hãng hàng không phản đối, nhưng sau đó đã trở nên phổ biến.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.