300 đơn vị tham gia triển lãm hàng hải quốc tế

Ban tổ chức triển lãm hàng hải Quốc tế lần 6 (INMEX) cho biết, sẽ có 300 đơn vị, thương hiệu đến các quốc gia trên thế giới cùng tham dự triển lãm hàng hải quốc tế tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn từ ngày 29 - 31/3.

Đây là sự kiện do Công ty cổ phần  quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD kết hợp cùng công ty INFORMA (Singapore) tổ chức dưới sự hỗ trợ của Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo đó, sẽ có 300 đơn vị, thương hiệu về ngành hàng hải đến từ các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Ý, Hàn Quốc, Na Uy, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Mỹ…. Các đơn vị tham gia đến từ nhiều ngành công nghiệp sẽ trưng bày các sản phẩm mới nhất và dịch vụ cho ngành hàng hải, kỹ thuật hàng hải, kỹ thuật và công nghệ viễn dương, nạo vét cũng như dịch vụ cảng và logistics…

 300 đơn vị tham gia triển lãm hàng hải quốc tế ảnh 1

Ban tổ chức đã có buổi họp thông tin với báo chí về các đơn vị tham gia triển lãm hàng hải quốc tế lần 6 tại TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban tổ chức triển lãm INMEX Việt Nam cho hay, sự kiện này thu hút các công ty hàng đầu trên toàn cầu tham gia, các chuyên gia trong ngành, các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp và sẽ tạo ra cơ hội hoàn hảo để giao lưu, hợp tác kí kết giữa các đơn vị trong hàng hải của Việt Nam và quốc tế. Ngoài các buổi triển lãm, các đơn vị tham gia còn có các cuộc họp kinh doanh được sắp xếp thông qua các dịch vụ kết hợp, tiếp cận một mạng công nghiệp và thăm các địa điểm đóng tàu.

Bà Marjan Lacet, Quản lý xúc tiến thương mại của Công ty Hàng hải Hà Lan, cho biết công ty rất vui mừng khi được trở lại INMEX Việt Nam. Bởi INMEX luôn thu hút được nhiều khách tham quan chất lượng, tổ chức những chuyến tham quan mang tính chuyên môn cao đến các nhà máy đóng tàu. Công ty mong muốn có một cuộc trình diễn thành công để tạo sự gắn kết mạnh mẽ hơn với các chuyên gia hàng hải khác.

Đánh giá về tiềm năng, triển vọng về ngành hàng hải Việt Nam, ông Hendrik G. Lacet, Giám đốc Maritime –Consult Lacet và Cố vấn cho triển lãm INMEX Việt Nam cho biết, ngành hàng hải Việt Nam có nhiều triển vọng phát triển, ngay từ năm 2017, Việt Nam đã đứng thứ 8 trên thế giới về các nhà máy đóng tàu mới. Hàng năm, ngành hàng hải Việt Nam có sản lượng liên tục tăng.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.