Gia súc bị chết do rét đậm, rét hại

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lai Châu, từ trung tuần tháng 12/2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 475 con trâu, nghé, bò, bê, ngựa, dê bị chết do rét đậm, rét hại, chủ yếu là nghé và trâu già.

Một hộ dân tăng cường phòng chống rét cho đàn bò bằng thức ăn xanh và mặc áo chống rét. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Các huyện biên giới Sìn Hồ và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu có số gia súc chết nhiều nhất, lần lượt gần 280 con và 100 con; riêng thành phố Lai Châu không có gia súc bị chết rét trong đợt này.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn có gần 200 ha cây thảo quả ở huyện biên giới Phong Thổ bị thiệt hại hoàn toàn do thời tiết rét giá; hơn 70 ha lúa gieo thẳng phải cấy dặm lại và bị thiệt hại trên 70%.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, diễn biến khó lường, ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu khuyến cáo nông dân cần chủ động làm chuồng trại, đồng thời che chắn, giữ ấm, dự trữ thức ăn cho vật nuôi...

Ngành nông nghiệp Lai Châu chỉ đạo không hỗ trợ những trường hợp gia súc bị chết do rét mà chưa thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ gia súc như đã khuyến cáo.


Nguyễn Công Hải
Kiểm soát chặt chẽ gia súc, gia cầm
Kiểm soát chặt chẽ gia súc, gia cầm

Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cả về số lượng và chủng loại. Đây là thời điểm được nhiều đối tượng lợi dụng để đưa các loại thực phẩm bẩn từ các tỉnh vào TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN