Hà Nội hỗn loạn sau dông lốc, 1 người chết, 3 bị thương

Khoảng 17 giờ chiều ngày 13/6, một cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh bất ngờ ập xuống thủ đô Hà Nội. Cơn dông lốc mạnh kéo dài hơn nửa tiếng đã khiến nhiều nơi ở thành phố tan hoang, cây cối đổ hàng loạt, 1 người chết, 3 người bị thương. 


Trong mưa dông, tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du, một cây xà cừ đường kính 75 - 80cm đổ làm cho một người chết khi đang điều khiển xe máy lưu thông. Khu vực này có tới 4 cây xà cừ đổ liên tiếp.


Mưa lớn gây nhiều thiệt hại cho thủ đô. Ảnh: Việt Hoàng


Tại đường Trần Duy Hưng, gió lốc thổi tấm biển quảng cáo khổng lồ từ trên một tòa nhà bay sang bên này đường, rơi trúng 2 người phụ nữ đi xe máy và một chiếc taxi trước cửa quán mỳ Hàn Quốc số 192 Trần Duy Hưng. Theo các nhân chứng, hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 


Tuyến đường phố 8.3 ngập trong nước. Ảnh: Việt Hoàng


Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, trận mưa kéo dài từ 17 giờ đến 17 giờ 45 phút ngày 13/6 trên địa bàn Hà Nội với lượng mưa đo được tại Vân Hồ 34mm; Cầu Giấy 16,4mm; Hoàn Kiếm 27,2mm; Nam Từ Liêm 7,1mm; Xuân Đỉnh 14mm; Yên Sở 8mm; Hồ Tây A 11mm; Trúc Bạch 12mm, Hầm chui TT HNQG 32mm; Đông Anh 15mm; Long Biên 8mm.


Trong thời điểm mưa, các khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Quan Nhân, Vũ Trọng Phung, Châu Văn Liêm, Thanh Đàm, Vĩnh Hưng đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1-0,2m.Vị trí Mạc Thị Bưởi, Chân cầu Vĩnh Tuy do ảnh hưởng của việc thi công trên mương Vĩnh Tuy nên đã xảy ra úng ngập mức độ 0,2m.


Cây đổ trên phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Ảnh: Xuân Cường


Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Tây Hồ, Cầu Giấy, mưa giông gió to khiến bụi bay mù mụt, nhiều cành cây gãy. “Lượng mưa tại khu vực này mức độ vừa nên không gây ngập nhưng gió rất to”, anh Nguyễn Văn Quân (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) cho biết.


Cây đổ chắn ngang đường Hàng Chuối. Ảnh: Hoàng Dương


Cây đổ ở phố Thái Hà. Ảnh: Đức Ái


Đè vào taxi. Ảnh: Đức Ái


Cây đổ đè trúng ô tô đỗ dọc đường trong khu đô thị Định Công. Ảnh: Thùy Dương


Một nhà hàng trên phố Dương Đình Nghệ bị gió thổi tốc mái. Ảnh: Vũ Hội


Mái tôn bị thổi bay xuống đường. Ảnh: Thùy Dương


Mái tôn chắn ngang đường. Ảnh: Việt Hoàng


Nhiều nhà bị tốc mái. Ảnh: Việt Hoàng


Ô trang trí của một nhà hàng ở Ngã Tư Sở rách bươm. Ảnh: Hoàng Dương


Xe tải bị lật trên cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Việt Hoàng


Cột điện trên đường Kim Ngưu đổ gục.


Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty cây xanh Hà Nội, đợt mưa giông chiều tối ngày 13/6 khiến nhiều cành cây bị gãy đổ, thậm chí đã có cây đổ gây thương vong cho người đi đường. Hiện có rất nhiều điện thoại của người dân gọi đến báo tình trạng cành, cây gãy.


Cây bật gốc trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Vũ Hội

Cây cối ngổn ngang trước cổng công viên Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Dương

Cây đổ trên phố Tô Hiến Thành. Ảnh: Xuân Cường


Theo thống kê ban đầu, có hơn 100 cây, cành cây lớn gãy đổ ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Hiện Công ty cây xanh Hà Nội đang huy động lực lượng xử lý cây gãy đổ để giải tỏa đường cho dân đi lại.


Trao đổi với đại diện Tổng công ty điện lực Hà Nội, cơn giông lốc chiều tối ngày 13/6 khiến một số khu vực Hoàng Mai, Hai Bà Trưng phải cắt điện một số khu vực để xử lý một số sự cố do cây đổ, mái tôn, bạt gây nguy hại đường điện.


Nhóm P/v Tin Tức
Hà Nội khắc phục sự cố gây mất điện diện rộng
Hà Nội khắc phục sự cố gây mất điện diện rộng

Cơn "cuồng phong" xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 13/6 đã gây sự cố làm gián đoạn việc cung cấp điện cho nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN