Trục vớt súng thần công hơn 200 tuổi ở Thị Nại

Ngày 2.2, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định cho biết trong lúc nạo vét luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn, đơn vị nạo vét đã phát hiện 1 khẩu súng thần công nằm dưới đáy đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn). Khẩu súng có chiều dài 2,4 m, đường kính miệng 0,20 m, nặng khoảng 300 kg.

Khẩu súng thần công vừa được trục vớt đang nằm trên tàu của đơn vị nạo vét - Ảnh: Nguyễn Đạt


 Đây là khẩu súng thần công thứ 9 được phát hiện tại đầm Thị Nại trong thời gian qua. Theo nhận định ban đầu của TS Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định, những khẩu thần công này nguồn gốc từ phương Tây, có khả năng bị chìm trong trận thủy chiến giữa quân Nguyễn và quân Tây Sơn trên đầm Thị Nại vào năm 1801.  


Theo thanhnien.com.vn
Phát hiện súng thần công dưới lòng hồ Thác Bà
Phát hiện súng thần công dưới lòng hồ Thác Bà

Trong lúc đánh bắt cá trên hồ Thác Bà, một số người dân xã Phúc An (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã phát hiện khẩu súng thần công ở độ sâu khoảng 10 mét nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN