Ấn tượng chợ tình Khau Vai

Chợ tình Khau Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng có sức hấp dẫn lôi cuốn và làm lay động lòng người, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày nay.


Hội chọi bò truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Mèo Vạc thu hút rất đông người xem.

Hội đua ngựa lần đầu tiên được tổ chức tại Mèo Vạc.

Các chàng trai cô gái giao lưu hát hò.

Hội thi làm bánh dày.

Những cô gái Mông tham dự cuộc thi dệt vải lanh.


Chợ tình Khau Vai là “phiên chợ” tình độc đáo đi vào huyền thoại, là nơi giao lưu, gặp gỡ những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc. Đây là ngày hội của những đôi trai gái yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Vì vậy cứ vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm họ lại hẹn nhau tại chợ tình để được nhìn thấy nhau, được hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của nhau… cùng uống với nhau để hồi tưởng quá khứ.

Tham gia Tuần lễ văn hóa, du lịch chợ tình Khau Vai 2013, du khách còn được thưởng thức các hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Mèo Vạc như: Hội đua ngựa, hội chọi bò, thi làm bánh giầy, thi dệt vải lanh…


Bài và ảnh: Đỗ Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN