Mexico và Pfizer hợp tác sản xuất vaccine COVID-19

Chính phủ Mexico hôm 12/3 cho biết, Bộ Y tế nước này (SSM) và doanh nghiệp nhà nước về thí nghiệm sinh phẩm và thuốc thử (Birmex) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật với Tập đoàn dược sinh học Pfizer của Mỹ nhằm chuyển giao công nghệ sản xuất một phần vaccine ngừa COVID-19 sử dụng công nghệ RNA thông tin (mRNA).
Chú thích ảnh
Trụ sở hãng dược Pfizer ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông cáo của SSM cho biết, thỏa thuận trên cho phép quá trình chuyển giao công nghệ cho Mexico sẽ bắt đầu ngay trong năm nay tại nhà máy của Pfizer đặt tại thành phố Toluca, bang Estado de Mexico. Mục tiêu là đến mùa Đông 2027-2028, các loại vaccine này sẽ được phân phối tại quốc gia Mỹ Latinh này.
 
Thông tin về thỏa thuận được công bố sau khi Bộ trưởng Y tế Mexico David Kershenobich, Giám đốc Birmex Carlos Ulloa và Tổng Giám đốc Pfizer México Juan Luis Morell ký văn kiện hợp tác.
 
Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Kershenobich nhấn mạnh Mexico cần tăng cường năng lực sản xuất và quản lý vaccine, đồng thời nhận định đại dịch COVID-19 đã cho thấy việc sở hữu năng lực công nghệ y tế trong nước là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe người dân. Thỏa thuận với Pfizer có nội dung tương tự thỏa thuận mà Chính phủ Mexico ký trước đó với Tập đoàn Moderna về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng virus SARS-CoV-2- tác nhân gây dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo thông tin công bố, toàn bộ quy trình sản xuất trong dự án này sẽ được triển khai tại lãnh thổ Mexico.
 
Cả hai dự án trên nằm trong khuôn khổ chương trình “Kế hoạch Mexico” (Plan México), theo đó chính phủ của Tổng thống Claudia Sheinbaum đặt mục tiêu củng cố ngành công nghiệp dược phẩm và tiến tới tự chủ trong sản xuất thuốc và vaccine.
 
Ngoài ra, với biên bản ghi nhớ vừa ký kết, hợp tác giữa các bên cũng mở ra cơ hội mở rộng hoạt động nghiên cứu lâm sàng tại Mexico, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo khoa học và giáo dục y khoa nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y sinh học của quốc gia này.
 
Pfizer cho biết, thỏa thuận đạt được sau hơn một năm tiến hành các cuộc họp làm việc, trao đổi kỹ thuật và đánh giá quy định. Tập đoàn cũng khẳng định trong những năm gần đây đã gia tăng đầu tư vào nghiên cứu lâm sàng tại Mexico nhằm củng cố vị thế trung tâm khu vực về phát triển tri thức khoa học.

Phương Lan - P/v TTXVN tại Mexico City

Dành cho bạn

Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,23 triệu người dân

Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,23 triệu người dân

Sau hơn 3 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến ngày 16/9/2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,23 triệu người được khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 72,2% dân số.

Phát hiện gene gây kháng thuốc trong điều trị ung thư máu

Phát hiện gene gây kháng thuốc trong điều trị ung thư máu

Các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát hiện một loại gene chưa từng được biết đến trước đây, có khả năng giúp các tế bào u lympho kháng lại một loại thuốc điều trị ung thư máu phổ biến, đồng thời xác định một số gene khác thúc đẩy sự phát triển của u lympho.