Nhiều bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh nhi T.Đ.H.N (11 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng, nôn ói nhiều lần. Theo lời kể của người nhà, các triệu chứng này đã xuất hiện từ 3 ngày trước đó. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc sốt xuất huyết ngày thứ 4 và đang vào sốc. Ngay lập tức, các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc theo phác đồ nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhi không cải thiện, diễn tiến suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.
“Do thể trạng của bệnh nhi thừa cân béo phì (nặng 45 kg) nên việc điều chỉnh dịch truyền cho bé gặp nhiều khó khăn. Trẻ gặp biến chứng tràn dịch màng bụng, màng phổi lượng nhiều, gây suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu nặng khiến tình hình phức tạp hơn. Chúng tôi đã tiến hành đặt nội khí quản, truyền máu, huyết tương đông lạnh, tiểu cầu đậm đặc”, bác sĩ Tiến cho biết. Mặc dù vậy, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhi vẫn không cải thiện, các bác sĩ phải chọc hút dịch màng bụng để giải áp. Đến nay, sau một tuần điều trị, tình trạng của bé trai mới cải thiện, được cai máy thở, ăn uống được.
Theo bác sĩ Tiến, trẻ em mắc sốt xuất huyết rất nguy hiểm nếu sốc, do đó khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày và có một trong các dấu hiệu như bứt rứt, li bì, mê sảng, chảy máu cam, máu răng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng, tay chân lạnh, lừ đừ, bỏ bú, bỏ ăn….phụ huynh cần nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết và đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2025 đến nay, trung bình mỗi tuần trên địa bàn Thành phố ghi nhận khoảng 400 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng dù Thành phố Hồ Chí Minh chưa bước vào mùa cao điểm dịch. Cùng với diễn biến thời tiết bất thường, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, dịch bệnh sốt xuất huyết năm có thể đến sớm hơn so với mọi năm và diễn biến phức tạp. Để phòng bệnh, người dân cần tích cực phòng chống bằng cách diệt muỗi, lăng quăng và loại bỏ các vật chứa nước đọng như chai lọ, chén nước cúng, bình cắm hoa, hộp cơm, vỏ xe...
Trước dự báo dịch sốt xuất huyết có thể đến sớm, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu tháng 3, không chờ đến khi dịch bệnh vào mùa cao điểm. Trong đó tích cực giám sát và xử lý các điểm nguy cơ đồng thời tăng cường xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Ngoài ra, các bệnh viện, các trung tâm y tế quận, huyện cần chuẩn bị đầy đủ thuốc men và hóa chất để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.