70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Đổi mới, tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 27/2, UBND tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Đây là dịp để tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế - những người không quản ngại gian khó, tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hà Giang trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 8 cá nhân ngành Y tế Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Nguyễn Văn Giao nhấn mạnh: 70 năm qua, các thế hệ thầy thuốc tỉnh Hà Giang luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, hệ thống y tế Hà Giang đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với 17 bệnh viện, 18 phòng khám đa khoa khu vực cùng hơn 2.600 giường bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ ngày càng lớn mạnh, với 3.750 cán bộ, trong đó có 931 bác sĩ, đạt tỷ lệ 10,17 bác sĩ/1 vạn dân. Đặc biệt, Hà Giang đã triển khai mô hình đưa bác sĩ về các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

Công tác đầu tư trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại cũng được chú trọng. Nhiều bệnh viện được nâng cấp, trang bị hệ thống máy móc tiên tiến, giúp triển khai thành công các kỹ thuật mới từ tuyến Trung ương.

Với những đóng góp trong suốt chặng đường 70 năm, ngành y tế Hà Giang vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III, hạng II. Đặc biệt, toàn ngành có 4 bác sĩ được phong tặng danh hiệu cao quý "Thầy thuốc Nhân dân" và 54 cán bộ y tế được vinh danh "Thầy thuốc Ưu tú".

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng huân, huy chương, cờ thi đua; được các bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy thuốc đã cống hiến vì sức khỏe nhân dân và nhấn mạnh, để vượt qua thách thức trong giai đoạn mới, ngành y tế Hà Giang cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành, đề cao y đức và tinh thần phục vụ người bệnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ, y bác sỹ ngành Y tế tỉnh Hà Giang. Tại lễ kỷ niệm, 8 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 8 tập thể và 40 cá nhân xuất sắc vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đổi mới để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hồ Văn Dũng cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Y tế tỉnh không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó. Những năm qua, ngành luôn nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Các bệnh viện được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại; đồng thời, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục duy trì những kỹ thuật y tế chất lượng cao như: phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi, xạ trị điều trị bệnh ung thư... Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đơn vị luôn quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Năm 2024, địa phương có 143 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 99,3%); tỷ lệ bác sĩ/vạn dân là 10,16 (chỉ tiêu là 10,14); tỷ lệ giường bệnh/vạn dân là 33,69 (chỉ tiêu là 33,2)… Các chương trình y tế được triển khai hiệu quả; 100% xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A liều cao đạt trên 90%...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang thường xuyên được các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cao... Năm 2024, công suất sử dụng giường bệnh là 72%; tỷ lệ khỏi bệnh 88,7%; tử vong 0,21%.

Ngành y tế tỉnh được đánh giá cao trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn ngành có 1 đơn vị y tế hạng I, 8 đơn vị y tế hạng II với khoảng 7.114 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh về chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế đạt trung bình từ 95% trở lên. Công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2024 đạt 93,5%; chuyển đổi số đạt kết quả tốt.

Theo Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hồ Văn Dũng, năm 2025, ngành y tế Kiên Giang tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành tiếp tục đổi mới từ bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, quản lý Nhà nước đến phòng bệnh, chữa bệnh, cải cách hành chính, số hóa ngành y tế, kinh tế y tế, nghiên cứu khoa học…

Qua đó, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, hướng tới sự hài lòng của người bệnh với phương châm "lấy người bệnh là trung tâm".

Minh Tâm - Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Đang cảnh báo, pa-tê và sốt bơ trứng là những thành phần có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm nếu được chế biến, bảo quản không đúng cách, đặc biệt khi để ở nhiệt độ thường trong thời gian kéo dài.

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Hiện nay định kiến coi người cao tuổi là "đối tượng yếu thế" hay "gánh nặng xã hội" được xóa bỏ, thay bằng việc khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển.

Chăm sóc người cao tuổi liên tục để sống khỏe, tự chủ hơn

Chăm sóc người cao tuổi liên tục để sống khỏe, tự chủ hơn

Từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi, chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện liên tục nhằm duy trì thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã xuất hiện.

Tập luyện trước phẫu thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng

Tập luyện trước phẫu thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Otago (New Zealand) cho thấy tập luyện trước phẫu thuật có thể cải thiện thể lực và góp phần giảm nguy cơ biến chứng sau mổ, đặc biệt ở những người tham gia các chương trình tập aerobic cường độ cao có sự hướng dẫn của chuyên gia.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.