Chăm sóc người cao tuổi liên tục để sống khỏe, tự chủ hơn

Từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi, chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện liên tục nhằm duy trì thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã xuất hiện.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC công bố hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”.

Đề án hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện, giúp người cao tuổi có thêm sự hỗ trợ y tế để sống khỏe, tự chủ và hạnh phúc hơn.

1le-ky-ket-hop-tac.png
Đại diện Hệ sinh thái y tế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Ảnh: Mộc Thảo

Hợp tác này cũng góp phần hiện thực hóa định hướng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt tuổi thọ trung bình 75,5 năm, trong đó ít nhất 68 năm sống khỏe.

Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, TS.BS Nguyễn Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, tuổi thọ người Việt ngày càng tăng nhưng số năm sống khỏe chưa tương xứng. Nhiều người phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời với bệnh tật và suy giảm thể lực, làm giảm chất lượng cuộc sống, tăng sự phụ thuộc và tạo thêm gánh nặng chăm sóc cho gia đình, hệ thống y tế.

“Chúng tôi mong người cao tuổi không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng tuổi già bên gia đình. Hợp tác với Hội Người cao tuổi Việt Nam đưa kiến thức phòng bệnh, tiêm chủng vaccine và chăm sóc y tế từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ dễ tiếp cận, đến gần người cao tuổi ngay tại địa phương”, TS.BS Nguyễn Minh Hằng chia sẻ.

ky-ket-nguoi-cao-tuoi.jpg
Người cao tuổi được hướng dẫn kiến thức về phòng bệnh, dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Ảnh: VNVC

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, khi tuổi cao, nguy cơ mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, biến chứng và suy giảm khả năng vận động ngày càng tăng. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe cần được đưa đến gần người cao tuổi ngay tại nơi sinh sống, với trọng tâm “phòng bệnh từ sớm, từ xa”.

“Chúng tôi mong muốn người cao tuổi ở các địa phương có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng. Qua đó, mỗi người không chỉ được quan tâm khi đau ốm mà còn có điều kiện sống vui, sống khỏe, tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho gia đình, cộng đồng”, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, trong khi khả năng phục hồi giảm dần. Chỉ một đợt nhiễm trùng như cúm cũng có thể làm bệnh nền mất ổn định, dẫn đến nhập viện, hồi sức kéo dài. Sau bệnh nặng, người cao tuổi có thể suy giảm khả năng vận động, từ tự chăm sóc trở thành cần người thân hỗ trợ.

Theo GS.TS.BS Ngô Quý Châu, chăm sóc người cao tuổi cần kết hợp 3 trụ cột gồm tiêm chủng, vận động và dinh dưỡng với phát hiện sớm, kiểm soát bệnh nền. “Mục tiêu không chỉ điều trị bệnh mà còn giữ thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc khi tuổi cao”, GS.TS.BS Ngô Quý Châu nhấn mạnh.

vnvc-ky-ket-hop-tac-cham-soc-nguoi-cao-tuoi.png
Trong khuôn khổ chương trình, Hệ thống Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm thế hệ mới cho Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: VNVC

Theo nội dung hợp tác, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ phối hợp triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe theo hướng liên tục, từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi cho người cao tuổi bằng nhiều hình thức.

Tại cộng đồng, thông qua mạng lưới Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi, các hoạt động dự kiến tập trung vào hướng dẫn phòng bệnh, dinh dưỡng, vận động, phòng té ngã, sử dụng thuốc an toàn và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để kịp thời thăm khám.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý cũng được đặt trong quá trình chăm sóc liên tục. Các chuyên gia sẽ tham gia tư vấn, tầm soát, phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị. Bên cạnh đó, các bên dự kiến phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các chuyên đề giúp người cao tuổi nhận diện thông tin sức khỏe sai lệch, phòng, chống lừa đảo, góp phần bảo vệ sức khỏe, tinh thần và sự an toàn trong đời sống hằng ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, Hệ thống Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm thế hệ mới cho Hội Người cao tuổi Việt Nam, mở đầu các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh chủ động cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, với khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 16% dân số. Thống kê cho thấy, khoảng 60,9% người cao tuổi mắc từ 3 bệnh trở lên; bệnh không lây nhiễm chiếm 95% gánh nặng bệnh tật; 55% gặp khó khăn khi đi lại và 45% gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phát triển y tế tư nhân gắn với chất lượng và an toàn người bệnh

Phát triển y tế tư nhân gắn với chất lượng và an toàn người bệnh

Y tế tư nhân đang là nguồn lực xã hội quan trọng trong định hướng phát triển y tế đa trung tâm của TP Hồ Chí Minh. Việc các cơ sở tư nhân mở rộng quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn sẽ mang đến nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân.

Ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới dùng tế bào gốc cơ tim

Ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới dùng tế bào gốc cơ tim

Một bệnh viện ở quốc gia Đông Bắc Á này đã thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới sử dụng các tấm tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng cảm ứng iPS, sau khi phương pháp điều trị mang tính đột phá này được cấp phép trong năm nay.