Sản phụ L.T.T (TP Hồ Chí Minh) mang thai 31 tuần tuổi được cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm suy thai cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Trước tình trạng nguy kịch, êkíp bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu sống hai mẹ con sản phụ.
Cô gái 22 tuổi quê An Giang bị lừa sang Campuchia làm việc trong khu lừa đảo trực tuyến. Sau gần một năm, cô phải nhập viện cấp cứu với các di chứng nặng gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và suy thận do nhịn đi vệ sinh, ăn uống kham khổ và nỗi sợ hãi khi chứng kiến cảnh người khác bị đánh đập trong một thời gian dài.
Ngày 20/11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương kịp thời can thiệp, cứu sống một sản phụ người Campuchia mang hội chứng Marfan bị bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A hiếm gặp, biến chứng tim mạch đặc biệt nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.
Ngày 18/11, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức lớp mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu Đông Hồ - Gửi lời tri ân” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi tổng hợp. Hoạt động diễn ra nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo điều kiện để các em gửi lời cảm ơn tới thầy cô thông qua những bức tranh do chính mình thực hiện.
Theo các chuyên gia y tế, phế cầu khuẩn là một trong những tác nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến kháng kháng sinh. Dữ liệu dịch tễ mới nhất cho thấy, nhiều týp huyết thanh có độc lực cao vẫn lưu hành, đặt ra yêu cầu cần phòng ngừa sớm và bao phủ rộng ở nhóm trẻ nhỏ.
Sau khi tiêm xơ búi trĩ tại cơ sở y tế địa phương, anh R.T.N (23 tuổi, quốc tịch Campuchia) xuất hiện đau lan từ vùng hông xuống bìu trái, kèm mệt mỏi và chán ăn. Được gia đình đưa sang Việt Nam thăm khám và phẫu thuật kịp thời, anh N. đã thoát khỏi nguy hiểm do mắc hoại tử Fournier, căn bệnh nhiễm trùng hiếm gặp, tiến triển nhanh và đe dọa tính mạng.
Từ nhỏ, chàng thanh niên 19 tuổi người Campuchia mang dị dạng lồng ngực nhô ra như “ức gà”, khiến anh luôn sống trong mặc cảm về ngoại hình và thường xuyên gặp khó khăn khi hít thở. Mới đây, các bác sĩ Việt Nam đã phẫu thuật chỉnh hình thành công, giúp anh lấy lại hình thể tự nhiên và cải thiện chất lượng sống.
Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 10/11 tới đây, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - một bệnh viện đa khoa theo hình thức liên kết sẽ đi vào hoạt động tại Cần Giờ. Đây là một trong những quyết định chiến lược trong triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh.
Cứ mỗi sáng thứ ba và thứ năm hằng tuần, khu hành lang vốn tĩnh lặng của Khoa Ung bướu phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) lại vang lên những nhịp hít thở đều đặn và rộn rã tiếng cười.
Ngày 6/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phẫu thuật nối liền hai bàn tay bị chém đứt lìa của một bệnh nhân nam trong vụ ẩu đả với hàng xóm nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ và huy động nhiều êkíp phẫu thuật xuyên đêm.
Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nam giới, song phần lớn đàn ông Việt Nam vẫn chưa có thói quen tầm soát định kỳ, dẫn đến tình trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ tử vong.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa cứu sống một bệnh nhân 45 tuổi, suýt mất mạng vì nhập viện muộn do nhầm lẫn cơn đau dạ dày với nhồi máu cơ tim cấp. Trường hợp này là lời cảnh báo về việc chủ quan trước những cơn đau vùng thượng vị, có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch nguy hiểm cần cấp cứu khẩn cấp.
TS.BS Trần Văn Dương, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa vừa phẫu thuật tạo hình thành công cho một bệnh nhân bị biến chứng phức tạp vùng xương hàm dưới trái, có kèm bệnh lý tim mạch nặng.
Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành y tế, giúp tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok xuất hiện nhiều thông tin sai bản chất vụ việc liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập thể cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế tỉnh.
Việc ký kết này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, hướng tới tăng cường đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến.
Ngày 29/10, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống Đột quỵ (29/10), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, Hội Đột quỵ Hà Nội, Cục Phòng, chống bệnh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị tổ chức Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống và Quản lý Đột quỵ với chủ đề: “Chủ động phòng, chống đột quỵ- Vì một Việt Nam khỏe mạnh".
Chiều 27/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, lần đầu tiên hai bệnh viện trên địa bàn thành phố đã phối hợp thần tốc triển khai quy trình E-CPR liên viện, cứu sống một trường hợp ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện. Đây là bước tiến mới trong chiến lược phát triển cấp cứu chuyên sâu của ngành y tế TP Hồ Chí Minh.
Một vết thương do dao chém ở gót chân tưởng chừng đơn giản đã đẩy người phụ nữ 49 tuổi đến nguy cơ mất khả năng đi lại vĩnh viễn do nhiễm trùng và hoại tử nghiêm trọng. Nhờ kỹ thuật vi phẫu tiên tiến, các bác sĩ đã tái tạo gần như hoàn toàn gân gót giúp bệnh nhân hy vọng lấy lại 80 - 90% chức năng đi lại.
Ngày 26/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế thành phố tổ chức khai mạc chương trình “CAREME - Yêu lấy mình” - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm có thể giúp nâng tỷ lệ chữa khỏi lên đến 99%. Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, tỷ lệ này giảm xuống dưới 30% và quá trình điều trị trở nên phức tạp, tốn kém.