Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 6/2020

Tổ chức Sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI) ngày 20/8 công bố số liệu cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 6/2020.

Cụ thể, theo JODI, xuất khẩu dầu thô của quốc gia Tây Á này trong tháng 6/2020 đã giảm 17,3% so với tháng trước đó, xuống còn 4,98 triệu thùng/ngày, là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 1/2002.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cơ sở lọc dầu ở cảng Jubail, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng lượng dầu của Saudi Arabia trong tháng Sáu, bao gồm các chế phẩm từ dầu, đã giảm 18,7% so với tháng trước đó, xuống còn 6,08 triệu thùng/ngày, trong khi lượng dầu thô dự trữ tăng 5,8 triệu thùng lên 153,35 triệu thùng.

Trên thị trường, giá dầu Brent kỳ hạn trên thị trường quốc tế đã phục hồi mạnh mẽ kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất của hai thập kỷ vào tháng Tư, giữa bối cảnh các nền kinh tế đang dần mở cửa trở lại và việc một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hạn chế sản lượng đã làm giảm bớt lo ngại về tình trạng dư dôi nguồn cung. Tuy nhiên, giá dầu Brent vẫn ghi nhận mức sụt giảm 32% trong năm nay.

Nhằm bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh (OPEC+), cho biết việc cắt giảm sản lượng từ tháng Năm sẽ có thể được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tháng 8-9/2020.

Số liệu xuất khẩu hàng tháng của JODI do Riyadh và các thành viên khác trong OPEC cung cấp, và được tổ chức này công bố trên trang web của mình.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Còn nhiều dư địa phát triển

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Còn nhiều dư địa phát triển

Tại những khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, mái nhà xưởng được nhìn như một phần của hạ tầng năng lượng. Khi các thị trường xuất khẩu đặt yêu cầu cao hơn về môi trường và phát thải, nguồn điện sạch sử dụng trong nhà máy không chỉ là bài toán chi phí mà còn liên quan đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của khách hàng quốc tế.