Phát hiện quả bom 340 kg khi thi công móng nhà

Theo UBND phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên), mới đây, trong quá trình thi công móng nhà của một hộ trên địa bàn phường, người dân đã phát hiện một quả bom lớn.

Chủ công trình và người thi công đã trình báo với chính quyền và ngành chức năng để có biện pháp xử lý an toàn, bởi nơi quả bom nằm ẩn cũng là nơi gần chợ, có mật độ dân cư sinh sống cao.
 
Cụ thể, ngày 20/4, tại số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, thuộc tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, trong quá trình thi công móng nhà đến độ sâu trên 2 mét so với cốt vỉa hè, người dân đã phát hiện 1 quả bom phá, có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340 kg. Nhận được thông tin trên, lực lượng chức năng đã tổ chức bảo vệ nghiêm hiện trường, vận động các gia đình xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản cho nhân dân, UBND phường Khai Quang và ngành chức năng đề nghị: Trong phạm vi bán kính 500m tính từ số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, nhân dân không sử dụng điện thoại, bộ đàm cho đến khi lực lượng chức năng xử lý xong việc; tạm dừng hoạt động sản xuất của các cơ quan, doanh nghiệp dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, tạm dừng kinh doanh của các tiểu thương tại chợ tạm khu lân cận trong ngày Chủ nhật 25/4/2021.
 
Sơ tán toàn thể người dân trong phạm vi bán kính 500 m tính từ số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, để lực lượng chức năng di chuyển quả bom ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sơ tán toàn bộ các hộ dân hai bên đường di chuyển quả bom gồm đường Tôn Đức Thắng, đường vành đai 2 thuộc các tổ dân phố Thanh Giã 1, Thanh Giã 2, Minh Quyết, Hán Lữ, Trại Giao của phường Khai Quang và Gò Dung, phường Liên Bảo. Thời gian triển khai xử lý quả bom nêu trên bắt đầu từ 5 giờ 30 phút ngày 24/4/2021.
 
Trước đó, ngày 7/4/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các lực lượng chức năng tháo gỡ, vận chuyển và hủy nổ an toàn một quả bom sót lại sau kháng chiến chống Mỹ tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Quả bom dài 1,15 m, đường kính 45cm, trọng lượng khoảng 340 kg, còn nguyên 2 ngòi nổ. Gia đình ông Trần Văn Tập ở thôn Khoan Bộ, xã Phương Khoan, trong quá trình đào móng nhà phát hiện quả bom trên nằm sâu dưới lòng đất. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã phong tỏa hiện trường, di dời hộ dân lân cận; triển khai phương án xử lý quả bom, bảo đảm an toàn...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Khắc phục hậu quả bom mìn là ưu tiên hợp tác của Việt Nam và các đối tác phát triển
Khắc phục hậu quả bom mìn là ưu tiên hợp tác của Việt Nam và các đối tác phát triển

Trong nhiều hoạt động trọng tâm được Việt Nam đưa ra tháng 4/2021 với vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4/2021, Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” vừa được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN