Đối với các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, đoàn viên, người lao động trở lại làm việc đạt tỷ lệ từ 90% - 100%. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có lao động trở lại làm việc đạt 100%, như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daejoo EMV, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Broad Việt Nam (khu công nghiệp Vân Trung); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mooroc Printec Vina (khu công nghiệp Đình Trám); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ chính xác Fuyu (khu công nghiệp Quang Châu)…
Đây là tín hiệu vui cho thấy các doanh nghiệp và người lao động đã sẵn sàng cho một năm mới, với kỳ vọng ổn định việc làm, đời sống công nhân, lao động nâng cao, doanh nghiệp tăng trưởng.
Trước đó, vào kỳ nghỉ Tết, trong các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang có 16 doanh nghiệp với tổng số hơn 8.000 lao động đăng ký làm việc xuyên Tết (tăng hơn 3.000 người so với dịp Tết Giáp Thìn).
Theo đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, chào đón một năm mới, trước khi khởi động sản xuất, kinh doanh, sáng mùng 6 tháng Giêng, nhiều chủ doanh nghiệp đã xuống nhà máy, phân xưởng sản xuất để động viên, chúc Tết, lì xì cho công nhân, người lao động; đồng thời phát động toàn thể công nhân, người lao động thi đua lao động sản xuất ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới.
Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã chủ động, đổi mới, linh hoạt trong hoạt động chăm lo, khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời tạo sự tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
*Ngày 3/2, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin, đến nay đã có 1.890 doanh nghiệp với hơn 435.000 lao động trở lại làm việc. So với những năm trước, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động sớm, số lượng lao động đi làm sau kỳ nghỉ Tết tăng cao. Dự kiến, đến ngày 7/2, toàn bộ doanh nghiệp sẽ khôi phục hoạt động bình thường.
Trong số này, nhiều công ty thuộc lĩnh vực văn phòng và kỹ thuật bắt đầu làm việc từ rất sớm. Một số doanh nghiệp vẫn duy trì lịch nghỉ dài hơn do bảo dưỡng máy móc hoặc kết hợp nghỉ phép năm với kỳ nghỉ Tết. Để động viên tinh thần người lao động, nhiều doanh nghiệp đã triển khai chính sách thưởng Tết và lì xì đầu năm với mức từ 100.000 đồng đến 8 triệu đồng. Điều này đã tạo động lực cho công nhân và giúp doanh nghiệp ổn định lực lượng lao động ngay từ đầu năm.
Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có tỷ lệ lao động đi làm sớm đạt mức cao gồm: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam (KCN Việt Nam – Singapore); Công ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam) (KCN Việt Nam – Singapore); Công ty TNHH Colgate-Palmolive (Việt Nam) – Chi nhánh Mỹ Phước (KCN Mỹ Phước 3); Công ty TNHH Uni – President Việt Nam (KCN Sóng Thần 2). Một số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng ghi nhận tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc cao như: Công ty TNHH FrieslandCampina (Thuận An); Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé (Thuận An); Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex (Thuận An).
Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Dương Phạm Văn Tuyên chia sẻ, dự báo trong 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tuyển dụng từ 30.000 – 38.000 lao động. Bên cạnh đó, khoảng 50.000 lao động sẽ tham gia thị trường việc làm trong năm 2025, tập trung ở độ tuổi 18 – 45. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện kết nối cung – cầu lao động nhanh chóng.
Đặc biệt, do nhu cầu sản xuất hàng xuất khẩu, tại Bình Dương có 25 doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất xuyên Tết với 8.160 lao động làm việc. Một số doanh nghiệp còn tổ chức xe đưa đón công nhân từ mùng 3 Tết để đảm bảo tiến độ sản xuất.
Từ ngày 3/2, các cơ quan nhà nước, trường học và bộ phận giải quyết thủ tục hành chính đã trở lại làm việc bình thường.
Với những tín hiệu tích cực từ ngày đầu năm, Bình Dương kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh, tiếp tục thu hút đầu tư và tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người lao động trong năm 2025. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sau Tết sẽ giúp đảm bảo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.