Liên kết phát triển du lịch Đông đồng bằng sông Cửu Long

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh cần liên kết, hình thành tuyến du lịch cụm duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tạo ra sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã phát biểu như trên ngày 26/9 tại hội thảo "Liên kết phát triển du lịch tỉnh Bến Tre" do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ từng địa phương nên cùng nhau rà soát những thế mạnh du lịch của địa phương, xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương mình, đồng thời xem xét những tồn tại, yếu kém cần khắc phục. 

Đồng chí nhấn mạnh: Liên kết giữa 4 tỉnh, thành phố để bổ sung cho nhau nhằm thu hút khách du lịch, trong đó có việc kết nối năng lực và thông tin giữa các doanh nghiệp làm du lịch ở từng địa phương. Đồng chí cũng lưu ý trong liên kết cần loại trừ các sản phẩm cạnh tranh trùng lặp mà nên phát huy từng thế mạnh, đặc trưng riêng của mỗi địa phương.

Trước đó, đồng chí Dương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch đã cảnh báo sự liên kết vừa qua của một số tỉnh trong phát triển du lịch là theo “ý chí của lãnh đạo", phần lớn người làm du lịch chưa liên kết được với nhau mà thực chất là cạnh tranh.

Theo báo cáo tại Hội thảo, không tính Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh nằm trên hành lang du lịch phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long đều có sự tăng trưởng: Bến Tre, từ 1995 – 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 23,11%/năm; Tiền Giang, năm 2014, đón 1,4 triệu lượt khách, trong đó có 482.400 lượt khách quốc tế, chiếm trên 44% tổng lượt khách quốc tế đến du lịch, tham quan cụm duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long.

Văn Trí (TTXVN)
Tháo gỡ khó khăn trong phát triển GDĐT Đồng bằng sông Cửu Long
Tháo gỡ khó khăn trong phát triển GDĐT Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 25/9, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định 1033 của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN