Cần Thơ chủ động bảo vệ gần 100.000 ha lúa trước mưa lớn, triều cường

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất lợi do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm bảo vệ hơn 99.700 ha lúa Thu Đông – Mùa 2026 cùng hàng trăm nghìn ha rau màu, cây ăn trái trên địa bàn.

Nông dân thành phố Cần Thơ thu hoạch lúa. (ảnh tư liệu).
Nông dân thành phố Cần Thơ thu hoạch lúa. (ảnh tư liệu).

Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, trong giữa tháng 9/2026, thời tiết trên địa bàn diễn biến xấu, mưa xuất hiện hầu hết các ngày với tổng lượng mưa tại Trạm Khí tượng Cần Thơ đạt 83,5 mm. Đợt mưa lớn diện rộng kết hợp kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch đã gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng thấp, ven sông và các tuyến đường giao thông.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, tình hình khí tượng thủy văn tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của hiện tượng El Nino. Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11/2026, Cần Thơ dự kiến xuất hiện từ 4 đến 5 đợt triều cường cao, mực nước đỉnh triều trên sông Hậu và các kênh chính vượt mức báo động III từ 0,15 m đến 0,30 m. Mực nước sông hồ duy trì ở mức cao tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Nhằm chủ động bảo vệ cây trồng, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố hệ thống bờ bao, cống đập, chuẩn bị đầy đủ máy bơm và phương tiện tiêu úng để sẵn sàng vận hành khi xảy ra mưa lớn hay triều cường dâng cao.

Đối với cây lúa, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân trồng lúa Thu Đông thường xuyên kiểm tra bờ bao. Những diện tích lúa đã chín từ 85% trở lên cần cân nhắc thu hoạch sớm trước các đợt mưa lớn kéo dài để tránh đổ ngã, nảy mầm trên bông. Khi nước rút, bà con cần kiểm tra sức tăng trưởng của cây, giảm lượng phân đạm và tăng cường bón kali để giúp cây phục hồi.

Đối với vườn cây ăn trái, các địa phương hướng dẫn nông dân chủ động xẻ rãnh phụ thoát nước nhanh, không để nước ngâm kéo dài làm chết bộ rễ. Ở những vườn ngập sâu, cần cắt tỉa cành vô hiệu, chồi vượt, thậm chí tỉa bỏ hoa và trái non để giảm tiêu hao dinh dưỡng. Nông dân được lưu ý hạn chế đi lại trong vườn khi đất còn ngập nước nhằm tránh làm nén chặt đất; sau khi nước rút tiến hành xới nhẹ mặt đất phá váng, che phủ gốc xa thân bằng rơm rạ khô và bổ sung các chế phẩm sinh học kích thích bộ rễ phục hồi.

Ông Trần Vĩnh Nghi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ thông tin, đến giữa tháng 9/2026, địa phương đã xuống giống được 99.764 ha lúa Thu Đông – Mùa 2026, đạt 102% so với kế hoạch; trong đó, lúa ở giai đoạn đẻ nhánh là 20.791 ha, đòng 46.413 ha và trổ 32.560 ha. Bên cạnh đó, tổng diện tích rau màu, cây ngắn ngày gieo trồng lũy kế đạt 112.144 ha; diện tích cây lâu năm đạt 119.779 ha; trong đó cây ăn trái chiếm 101.123 ha.

Do mưa dông kéo dài và độ ẩm không khí trung bình cao (86%), diện tích nhiễm sinh vật gây hại trên các loại cây trồng có xu hướng tăng nhẹ. Trên cây lúa, diện tích nhiễm sâu bệnh trong tuần đạt 181 ha (tăng 105 ha so với tuần trước), chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình. Các đối tượng gây hại chính gồm sâu cuốn lá (59 ha), cháy bìa lá (40 ha), đạo ôn cổ bông (30 ha), đạo ôn lá (27 ha) và rầy nâu (20 ha).

Đối với cây lâu năm, tổng diện tích nhiễm sinh vật gây hại ghi nhận 932,3 ha, tập trung ở các nhóm cây ăn trái chủ lực như mít (389,6 ha), sầu riêng (250,9 ha), cây có múi (124,3 ha) và xoài (58,7 ha). Các bệnh phổ biến gồm chảy gôm, thán thư, xơ đen, sâu đục trái, rầy xanh và bệnh thối rễ.

Tin, ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Dành cho bạn

Phú Thọ kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao

Phú Thọ kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao

Chiều 17/9, đoàn công tác UBND tỉnh Phú Thọ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở đất cao trên địa bàn xã Cao Phong, nhằm chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Lũ nhiều sông ở mức cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn

Lũ nhiều sông ở mức cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2. Trong 24-36 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã xuống dưới mức báo động 2.

Khẩn trương làm sạch bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ

Khẩn trương làm sạch bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ

Ngày 17/9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thu gom hàng chục tấn rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước dạt vào bãi biển Nhật Lệ sau đợt mưa lũ vừa qua.

Thanh Hóa sơ tán 1.000 hộ dân đến nơi an toàn do mưa lũ

Thanh Hóa sơ tán 1.000 hộ dân đến nơi an toàn do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 16 giờ ngày 17/9, toàn tỉnh có 8.419 hộ dân bị ngập; 6.700 ha diện tích sản xuất nông nghiệp và 1.134 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.