Lái xe khách bị lật tại Bình Thuận đã tử vong

Liên quan tới vụ tai nạn xe khách chở du khách nước ngoài bị lật tại Bình Thuận, khoảng 17 giờ ngày 9/3, lái xe khách là Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1960, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, lái xe Nguyễn Minh Tâm nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng cột sống. Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên lái xe Nguyễn Minh Tâm đã không qua khỏi.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đang điều trị cho 5 nạn nhân bị thương là người Hàn Quốc trong vụ tai nạn trên. Hầu hết các nạn nhân bị chấn thương như: Gãy xương, trật khớp, đang được theo dõi và được đội ngũ bác sỹ cứu chữa tận tình.

Chiều cùng ngày, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các sở, ngành liên quan trong tỉnh đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Ông Lê Tuấn Phong đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân an tâm điều trị, mau sớm bình phục trở về nhà; đồng thời, yêu cầu Bệnh viện tỉnh tạo điều kiện tốt nhất, sử dụng phương tiện tốt nhất và tận tình cứu chữa các nạn nhân. Đoàn cũng đã trao tiền hỗ trợ những người bị thương 4 triệu đồng/người.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút, ngày 9/3, xe khách biển kiểm soát 51B-132.92 chở du khách nước ngoài đi hướng từ Mũi Né vào trung tâm thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Khi đến đoạn dốc Lầu Ông Hoàng (thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết), xe bất ngờ lao xuống lề đường sâu khoảng 10 mét và lật ngửa. Vụ tai nạn làm 6 bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hiện lực lượng Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Khẩn trương cứu chữa các nạn nhân vụ lật xe khách tại Bình Thuận 
Khẩn trương cứu chữa các nạn nhân vụ lật xe khách tại Bình Thuận 

Liên quan tới vụ lật xe khách tại khu vực dốc Lầu Ông Hoàng thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), chiều 9/3, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo thành phố Phan Thiết đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN