Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau quay trở lại Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, sau 3 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, người dân ở các tỉnh, thành phố đã hối hả trở lại Thủ đô sớm 1 ngày để chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập.

Chú thích ảnh
Chiều 2/5, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, lượng người bắt đầu đổ dồn về Thủ đô, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.
Chú thích ảnh
Những gia đình có con nhỏ lựa chọn di chuyển lên Hà Nội sớm để có thêm thời gian trước khi bắt đầu tuần làm việc mới.
Chú thích ảnh
Đường Giải Phóng càng về chiều, lượng người đổ về càng đông.
Chú thích ảnh
Thời tiết thuận lợi, nhiều gia đình lựa chọn phương tiện xe máy để di chuyển.
Chú thích ảnh
Các chuyến xe khách trở về Thủ đô đều chật kín hành khách.
Chú thích ảnh
Người dân từ các tỉnh lân cận như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa trở lại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Số lượng phương tiện di chuyển trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội tăng cao, xuất hiện ùn ứ kéo dài.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, Công an... có mặt để phân làn giao thông tránh ùn tắc.
Chú thích ảnh
Càng về tối, lượng người đổ về càng đông.
Chú thích ảnh
 Ai cũng tay xách nách mang trở về chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập.
Chú thích ảnh
Xe máy len lỏi giữa các hàng xe ô tô đang phải nhích từng mét.
Chú thích ảnh
Đường vành đai 3 trên cao cũng bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Lê Phú/Báo Tin tức
Đồng Nai lên phương án chống ùn tắc trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Đồng Nai lên phương án chống ùn tắc trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, Quốc lộ 20, Quốc lộ 56, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN