Chiều 29/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Trước đó, ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với 1.837 camera, được bố trí tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Sau gần 6 tháng triển khai, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông, giám sát tình hình an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời hỗ trợ tích cực công tác điều tra, khám phá các vụ án, truy vết đối tượng và giải quyết nhiều tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự. Hệ thống cammera đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông…
Phát huy hiệu quả của hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1, Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án với mục tiêu xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của Thủ đô.
Báo cáo tiến độ triển khai giai đoạn 2, các đơn vị chức năng cho biết, đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục, sẵn sàng đưa vào vận hành, khai thác. Cụ thể, đã lắp đặt 2.460 camera AI trên toàn địa bàn, gồm 1.107 camera xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 960 camera đo đếm lưu lượng phương tiện; 112 camera quan sát toàn cảnh nút giao; 251 camera PTZ giám sát an ninh, trật tự và 30 camera xử lý vi phạm tốc độ.
Cùng với đó, dự án đã hoàn thành lắp đặt, cài đặt 57 máy chủ phục vụ vận hành các phần mềm nghiệp vụ; 36 màn hình VMS hiển thị cảnh báo, thông tin giao thông; 100 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông; 930 cột camera, 475 km cáp quang và 136 km cáp điện tại 238 nút giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô.
Đặc biệt, so với giai đoạn trước, dự án đã được nâng cấp toàn diện về năng lực công nghệ với nhiều tính năng mới như: Điều khiển giao thông thông minh theo “làn sóng xanh”, dự báo ùn tắc bằng AI, điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông, cảnh báo giao thông thời gian thực thông qua hệ thống VMS; mở rộng phạm vi xử lý vi phạm sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Đại biểu dự hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị xác định, đây không phải là điểm kết thúc của dự án mà là khởi đầu cho giai đoạn vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư. Mỗi đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Với việc cơ bản hoàn thành các hạng mục của giai đoạn 2, dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an Thủ đô.
Khi được đưa vào vận hành đồng bộ, hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an Thủ đô trong tình hình mới.
Tại sự kiện đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông chính thức vận hành từ ngày 1/7 với khoảng gần 5.000 camera AI, đảm bảo việc giám sát an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô.
Theo đó, từ ngày 15/7 sẽ có 36 bảng điện tử về tình hình giao thông thực trên địa bàn thành phố để hướng dẫn người tham gia giao thông.