Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy ở Đê La Thành

Theo tin ban đầu từ ông Viên Hải Tuệ, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình Hà Nội, vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 8/8, người dân phát hiện đám cháy tại nhà dân số 59 ngõ 879 Đê La Thành (phường Ngọc Khánh).

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại nhà dân (kinh doanh thuê trọ) số 59 ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Ngay lập tức, Cơ quan Công an quận Ba Đình và Công an quận Đống Đa đã điều xuất 2 xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Khoảng hơn 10 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Lực lượng chức năng xác định khu vực cháy là tầng 2 của ngôi nhà 2 tầng, ở kết hợp kinh doanh; không có người mắc kẹt bên trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được thống kê, làm rõ.

Trước đó, vào 6 giờ cùng ngày tại Khu Công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) cũng đã xảy ra cháy xưởng của một công ty. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiết bị và sản phẩm trong xưởng bị cháy rụi.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Nhà dân tự nhiên phát cháy do trầm tích đầm lầy chứa nhiều Phosphor bị oxy hóa
Nhà dân tự nhiên phát cháy do trầm tích đầm lầy chứa nhiều Phosphor bị oxy hóa

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cho biết, qua kết quả khảo sát thực tế cũng như đối chiếu với tài liệu nghiên cứu địa chất, các chuyên gia đã nhận định sơ bộ về nguyên nhân vụ tự nhiên phát cháy tại nhà dân ở thị xã Kiến Tường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN